Ukraine đã sử dụng meme của nhạc sĩ nổi tiếng Drake để lên án tư cách thành viên thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngày 22/6, Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin của Ukraine (SPRAVDI) đã đăng tweet rằng “LHQ thật là đạo đức giả.”

Dòng tweet mang hai hình ảnh biểu cảm của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Drake, trong đó các bức ảnh cắt từ video ca khúc “Hotline Bling” phát hành năm 2015 của ca sĩ người Canada, và đặt bên cạnh là những thông điệp mang tính mỉa mai.

Giống như Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc, vị trí thành viên thường trực của Nga khiến nước này có quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Kyiv đã chỉ trích vị trí ngoại giao hàng đầu của Nga trong khi nước này phải đối mặt với sự lên án của quốc tế vì cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Thông điệp đầu tiên trong meme có nội dung “Hãy đá Nga ra khỏi UNSC” và thông điệp còn lại là “Hãy kiện một người Ukraine đã dán sticker dán lên ô tô”.

Thông điệp thứ hai này có ý đề cập đến một hình ảnh mà SPRAVDI cũng từng tweet về những chiếc xe của Liên Hợp Quốc ở Kyiv, mà cư dân địa phương Yosyp Husak đã dán những tấm áp phích mang với dòng chữ “vô dụng” đè lên chữ viết tắt LHQ.

Công dân Ukraine chỉ trích LHQ vô dụng
(Ảnh chụp màn hình video)

Anh Husak đã thực hiện hành động đó sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở khu vực phía Nam Kherson vào ngày 6/6, mà Kyiv đã cáo buộc Nga “diệt chủng sinh thái”.

“Ngày hôm qua ở Ukraine, Nga đã gây ra thảm họa nhân tạo lớn nhất trong những thập kỷ qua,” anh Husak viết bình luận với hình ảnh của những chiếc xe mà anh đã dán áp phích. “Và hôm nay, một số xe địa hình của Liên Hợp Quốc và WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) vẫn còn ở một trong những bãi đậu xe của Kyiv.”

Trong tweet tiếp theo, anh Husak chỉ trích phản ứng chậm chạp của tổ chức. “Đây không phải là hành động phá hoại văn hóa, chỉ là thể hiện quan điểm của tôi. Vô dụng”.

Ngày 20/6, anh Husak cho hay anh đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án và bị buộc tội thực hiện hành vi côn đồ, mà báo chí Ukraine đưa tin có thể bị phạt tiền hoặc phải chịu hai tháng “lao động cải huấn”.

Hồi tháng 4/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng yêu cầu Liên Hợp Quốc nên hành động dứt khoát chống lại Nga sau khi nước này bị cáo buộc có hành vi tàn bạo ở thị trấn Bucha, hoặc “tự giải thể”. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an loại bỏ Nga “như một kẻ xâm lược và là nguồn gốc của chiến tranh để nước này không thể ngăn chặn các quyết định lên án hành vi gây hấn của chính mình.”

Kyiv cũng hết sức tức giận khi Nga đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng Tư. Trong khi đó, đại diện của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya trong tháng này cũng cho rằng thật “vô lý” khi tổ chức này triển khai các sứ mệnh nhân đạo tới Ukraine trong khi Nga vẫn là thành viên thường trực.

Nhật Minh (Theo Newsweek)