Liên Hợp Quốc đã đưa các lực lượng quân sự và các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Nga vào “danh sách đáng xấu hổ” về việc giết hại và làm thương tật hàng trăm trẻ em trong cuộc xâm lược Ukraine, theo một tài liệu mà AFP có được hôm thứ Năm (22/6).

cefibRo31h40MhaIgs3SWol7C
Washington, DC – ngày 13 tháng 3 năm 2022: Một buổi lễ thắp nến tại Nhà Trắng để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine của Putin. (Ảnh: Phil Pasquini/ Shutterstock)

Trong một báo cáo thường niên về việc đối xử với trẻ em ở các vùng xung đột, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ, ông cảm thấy “kinh hoàng trước số lượng lớn các vụ vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em ở Ukraine” diễn ra trong năm 2022.

“Tôi đặc biệt bị sốc trước số lượng lớn các cuộc tấn công vào trường học, bệnh viện và nhân viên được bảo vệ, cũng như số lượng lớn trẻ em bị giết hại và thương tật do lực lượng Nga và các nhóm vũ trang liên kết gây ra,” ông Guterres nêu rõ trong báo cáo được gửi cho các thành viên của Hội đồng Bảo an vào ngày 22/5.

Theo tài liệu, 477 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine vào năm 2022, trong đó có 136 trường hợp tử vong do lực lượng Nga và các nhóm ủy nhiệm; 80 trường hợp do lực lượng vũ trang Ukraine. Báo cáo cho biết thêm, 909 trẻ em bị thương tật, 518 trong số đó do lực lượng Nga và các nhóm ủy nhiệm và 175 do lực lượng Ukraine.

Báo cáo dự kiến sẽ được công bố rộng rãi vào tuần tới.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hoan nghênh quyết định của Liên Hợp Quốc về việc lên án Nga.

Bà Jo Becker, giám đốc vận động cho quyền trẻ em của nhóm nhấn mạnh: “Khi đưa Nga vào ‘danh sách đáng xấu hổ’, Tổng thư ký đang buộc họ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khủng khiếp đối với trẻ em.”

“Hàng trăm trẻ em Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tùy tiện của Nga vào các tòa nhà chung cư và các công trình dân sự khác,” bà lưu ý thêm.

Trong một diễn biến khác, bất chấp những yêu cầu lặp đi lặp lại từ các tổ chức nhân quyền, Israel đã không bị đưa vào ‘danh sách đáng xấu hổ’ vì sát hại hàng chục trẻ em Palestine.

Ông Guterres ghi nhận “sự sụt giảm đáng kể về số lượng trẻ em bị lực lượng Israel giết hại, bao gồm cả các cuộc không kích” vào năm ngoái so với báo cáo trước đó. Cụ thể, 42 trẻ em đã bị lực lượng Israel sát hại vào năm 2022, so với 78 trẻ em vào năm 2021.

“Tuy nhiên, tôi vẫn quan ngại sâu sắc về số lượng trẻ em bị lực lượng Israel giết hại và tàn tật trong các cuộc chiến,” ông Guterres nói thêm.

Báo cáo cũng lên án bạo lực đối với trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Syria, Haiti và các quốc gia khác.

Minh Ngọc (Theo AFP)