Chính phủ tại Kyiv sẽ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để kết thúc chiến tranh tại Ukraine nếu lực lượng vũ trang giành được quyền kiểm soát biên giới đã được quốc tế công nhận từ năm 1991, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Bảy (1/7), theo TASS đưa tin.

Tuyến biên giới này bao gồm Crimea, Donbass, Zaporozhye và khu vực Kherson, Tổng thống Zelensky nói khi được hỏi liệu Ukraine sẽ sẵn sàng đàm phán nếu quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát các vị trí mà họ đã nắm giữ trước khi Nga bắt đầu đưa quân sang nước láng giềng phía tây vào cuối tháng 2/2022.

Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận giải pháp ngoại giao và kiểu giải pháp ngoại giao mà chúng tôi sẵn sàng nếu chúng ta phân chia biên giới như trước ngày 24/2/2022 ư?” ông Zelensky hỏi lại để xác nhận câu hỏi của một phóng viên, theo một đoạn video được tổng thống Ukraine đăng trên Telegram.

Sau đó, ông Zelensky nói tiếp: “Biên giới của chúng tôi không phải là vào ngày 24/2, đó là ranh giới giao chiến. Và do đó chúng tôi nhắc lại một lần nữa: Ukraine sẽ sẵn sàng cho một số hình thức ngoại giao khi chúng tôi thực sự có được biên giới của chúng tôi, biên giới thực sự của chúng tôi theo luật pháp quốc tế”.

Cũng trong cuộc họp báo chung nêu trên, ông Zelensky đã dấy lên mong muốn rất lớn của Ukraine về việc được gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Ukraine nói ông tin tưởng rằng có mọi lý do để liên minh NATO mời Kyiv gia nhập khi khối này họp hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius, Latvia vào ngày 11 và 12/7 tới đây. Ông nói ông hy vọng sẽ có dấu hiệu rõ ràng trong hội nghị sắp tới.

Hải Đăng