Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối thứ Ba (8/11) cho biết lực lượng của ông sẽ không nhường “1 cm nào” trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực phía đông Donetsk. Trước đó, ông nhấn mạnh rằng việc khôi phục lãnh thổ Ukraine và bồi thường từ Nga là những điều kiện mà các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Trong video, ông Zelensky cũng nói rằng khoảng 4 triệu người ở Ukraine đang không có điện ở 14 khu vực trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vài tuần qua khi mùa đông đến gần, nơi nhiệt độ trung bình thường giảm xuống dưới 0 độ C và có thể xuống tới -20 độ C.

Tâm điểm của cuộc xung đột ở khu vực công nghiệp Donetsk đang diễn ra xung quanh các thị trấn Bakhmut, Soledar và Avdiivka, nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất cả nước, theo Reuters.

Ông Zelensky nói: “Hoạt động của những kẻ chiếm đóng vẫn ở mức cực kỳ cao – hàng chục cuộc tấn công mỗi ngày.”

“Họ cũng đang chịu tổn thất rất cao. Nhưng mệnh lệnh vẫn được giữ nguyên: tiến lên trên địa giới hành chính của vùng Donetsk. Chúng tôi sẽ không nhường một cm nào trên đất của mình.”

Khu vực Donetsk là một trong số nhiều khu vực mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào cuối tháng 9, bảy tháng sau khi xâm lược nước láng giềng. Moscow tuyên bố sẽ không đàm phán về lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền.

Phát biểu của ông Zelensky trước đó về các điều kiện cho các cuộc đàm phán diễn ra sau một báo cáo của tờ Washington Post hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ đã khuyến khích Ukraine cần sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. 

“Một lần nữa – khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra nữa”, ông Zelensky nói với các điều kiện về đàm phán của Ukraine.

Kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập, ông Zelensky đã nói rằng Kyiv sẽ không bao giờ đàm phán chừng nào ông Vladimir Putin còn là Tổng thống Nga.

Ngân Hà (theo Reuters)