Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy các chiến binh Taliban đang mặc quân phục của lính Mỹ bên trong sân bay Kabul, vài giờ sau khi binh sĩ cuối cùng của Hoa Kỳ rời Afghanistan.

Các bức ảnh khác bao gồm các chiến binh Taliban giơ súng khi mặc quân phục Mỹ, cũng như cầu nguyện trong quân phục và vây quanh một chiếc trực thăng.

Một đoạn video lan truyền xuất hiện cho thấy các chiến binh Taliban đi qua nhà chứa máy bay quân sự tại sân bay Kabul, xem xét trực thăng Chinook, mặc quần áo quân sự của Mỹ và cầm súng. Trực thăng Chinook là một trong những thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất cung cấp cho Quân đội Quốc gia Afghanistan.

Khi chiếc máy bay quân sự cuối cùng rời sân bay quốc tế ở Kabul ngay trước khi đồng hồ điểm nửa đêm hôm thứ Hai, các chiến binh Taliban đã ăn mừng bằng việc bắn súng lên không trung và hò hét xuyên đêm. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, các nhà lãnh đạo Taliban hứa sẽ đảm bảo an ninh đất nước, nhanh chóng mở cửa trở lại sân bay và ân xá cho những cựu thù.

Tài khoản Twitter chính thức của Taliban ở Afghanistan đã viết trên Twitter: “Người lính Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Kabul lúc 21h tối nay giờ Afghanistan và đất nước chúng ta đã giành được độc lập hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế và những lời chúc phúc.”

“Chiến thắng này thuộc về tất cả chúng ta,” người phát ngôn của Taliban nói tại sân bay Kabul. Ông này nói thêm rằng Taliban muốn có quan hệ ngoại giao tốt với Mỹ.

Khi Taliban nắm chính quyền, họ cũng đã thu giữ hàng trăm vũ khí và pháo do Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan, bao gồm cả trực thăng Black Hawks và xe Humvees hiện đại.

Một đoạn video cho thấy một thành viên Taliban đang treo mình trên chiếc trực thăng Black Hawk do Mỹ cung cấp trong một cuộc “tuần tra” thành phố Kandahar đã được xem hơn hai triệu lần.

Tuy vậy, quân đội Mỹ cho hay họ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay và xe bọc thép cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời đi hôm thứ Hai, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm, Tướng Kenneth McKenzie cho biết, theo AFP đưa tin.

Theo Tướng McKenzie, 73 máy bay hiện có tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai đã bị quân đội Mỹ “phi quân sự hóa” hoặc làm cho chúng trở nên vô dụng trước khi kết thúc cuộc sơ tán.

“Những chiếc máy bay đó sẽ không bao giờ bay nữa … Chúng sẽ không bao giờ có thể được vận hành bởi bất kỳ ai”, ông nói.

Ông cho biết Lầu Năm Góc đã bỏ lại khoảng 70 phương tiện chiến thuật bọc thép MRAP – mỗi chiếc trị giá 1 triệu đô la, và 27 xe Humvees, nhưng đều đã bị vô hiệu hóa trước khi rời đi.

Mỹ cũng để lại hệ thống C-RAM – tên lửa phản công, pháo và súng cối – được sử dụng để bảo vệ sân bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Hệ thống này đã giúp chống lại cuộc tấn công bằng 5 tên lửa từ Nhà nước Hồi giáo vào thứ Hai.

Từ năm 2001, Mỹ đã chi khoảng 83 tỷ USD cho lực lượng an ninh Afghanistan, thông qua công tác huấn luyện binh lính và cung cấp trang thiết bị quân sự như vũ khí, xe quân sự và máy bay.

Theo thống kê của nhóm giám sát Open the Books, “[Taliban] bây giờ kiểm soát 75.000 xe quân sự. Trong đó có khoảng 50.000 xe chiến thuật, 20.000 chiếc Humvee, 100 xe chống mìn và khoảng 150 xe thiết giáp tải quân”.

Taliban cũng được cho là đã sở hữu được dữ liệu sinh trắc của những người Afghanistan đã làm việc cho quân đội Mỹ trong thời gian 20 năm lực lượng này đồn trú tại quốc gia Nam Á.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây nói rằng “số lượng khá lớn” vũ khí Mỹ tại Afghanistan rơi vào tay Taliban, nhưng họ không nêu con số chính xác là bao nhiêu.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: