Theo một email gửi cho nhân viên hôm 18/5, tập đoàn Walt Disney thông báo việc hủy bỏ kế hoạch xây dựng khuôn viên doanh nghiệp trị giá gần 1 tỷ USD ở trung tâm Florida, nơi có sức chứa đến 2.000 nhân viên. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Disney đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Embed from Getty Images

(Walt Disney ở Florida/Ảnh: Getty Images)

Giám đốc công viên Disney Josh D’Amaro cho biết “điều kiện kinh doanh thay đổi” đã khiến tập đoàn này xem xét lại kế hoạch di dời nhân viên vào năm 2021 đến một khuôn viên mới ở Lake Nona. Theo Orlando Sentinel, Disney dự kiến ​​sẽ chi tới 864 triệu USD cho dự án.

Quyết định của tập đoàn về việc di dời nhân sự của Disney Imagineering có trụ sở tại California trước đó đã khiến các nhân viên phàn nàn, nhiều người trong số họ không muốn chuyển đến Florida.

Ông Josh D’Amaro viết: “Với những thay đổi đáng kể đã xảy ra từ khi công bố dự án này, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo mới và việc thay đổi điều kiện kinh doanh, chúng tôi đã quyết định không tiếp tục xây dựng khuôn viên. Đây không phải là một quyết định dễ thực hiện, nhưng tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn.”

Một tuần trước, Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đã công khai đặt câu hỏi về mối quan tâm của Florida đối với việc công ty tiếp tục đầu tư vào tiểu bang này. Trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư để thảo luận về kết quả kinh doanh hàng quý, ông Iger lưu ý rằng Disney đã tuyển dụng hơn 75.000 người ở Florida, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến Walt Disney World và có kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD để mở rộng khu nghỉ dưỡng trong 10 năm tới.

Ông Iger đặt câu hỏi: “Liệu tiểu bang có muốn chúng tôi đầu tư nhiều hơn, sử dụng nhiều lao động hơn và đóng nhiều thuế hơn hay không?”

Thư ký báo chí của Thống đốc DeSantis, ông Jeremy T. Redfern, viết rằng mặc dù Disney đã thông báo về kế hoạch thành lập khuôn viên Lake Nona cách đây gần 2 năm, nhưng “dự án chưa có kết quả gì và tiểu bang không chắc liệu nó có thành hiện thực hay không.”

Ông Redfern đã viết rằng với tình hình tài chính của công ty, “không có gì ngạc nhiên khi họ tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và hủy bỏ các dự án không thành công.”

Tập đoàn Disney và Thống đốc DeSantis đã vướng vào cuộc chiến ngày càng gay gắt từ tháng 3/2022, khi Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của Disney, ông Bob Chapek, chỉ trích việc luật pháp ở Florida hạn chế thảo luận về vấn đề bản dạng giới và xu hướng tính dục ở các trường tiểu học.

Ông DeSantis sau đó đã tước quyền tự quản lâu đời của Walt Disney World ở Orlando. Thống đốc Florida lập luận rằng tập đoàn này không nên được đối xử đặc biệt trong tiểu bang.

Disney gọi động thái của ông DeSantis là sự trả đũa chính trị đối với quyền tự do ngôn luận của họ và đã đệ đơn kiện vào tháng trước để đảo ngược các động thái của tiểu bang.

Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng nắm bắt tin tức này. Tài khoản Twitter “Trump War Room” đã viết rằng các hành động của ông DeSantis khiến tiểu bang mất việc làm và các khoản đầu tư. Thượng nghị sĩ Dân chủ Linda Stewart, người đại diện cho một phần của Quận Cam, gọi tình huống Florida để mất việc làm là “đáng thất vọng”.

Cựu Dân biểu Carlos Curbelo, một đảng viên Cộng hòa đại diện cho Miami, ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông DeSantis trong thời kỳ đại dịch, nhưng cho rằng Thống đốc đang làm hoen ố thành tích của chính mình và ngăn cản các doanh nghiệp đến Florida hoặc mở rộng hoạt động trong tiểu bang.

Ông Curbelo phát biểu: “Đây là hậu quả tiêu cực rõ ràng đầu tiên của cách tiếp cận quá hùng hổ đối với quản lý và chính trị.”

Vào tháng 7/2021, cựu Giám đốc điều hành của Disney đã đưa cơ hội việc làm từ Nam California đến một cơ sở mới ở trung tâm Florida, với lý do “môi trường thân thiện với doanh nghiệp”. Trong khi Disney chưa bao giờ tiết lộ giá trị khoản đầu tư của mình, tờ Los Angeles Times đưa tin rằng họ sẽ nhận được gần 580 triệu USD tín dụng thuế trong 19 năm tới.

Vy An (Theo Reuters)