Vợ chồng chủ quán giao nhiệm vụ cho 2 nam nhân viên tuyển nữ nhân viên làm việc tại quán karaoke ở Bắc Giang, sau đó lừa bán sang Myanmar để làm gái mại dâm.

ba nu nhan vien bi chu quan karaoke lua ban qua myanmar lam gai mai dam
Các bị can gồm: Nhàn Văn Dũng, Đồng Văn Mạnh, Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Thị Nguyệt Hoà (từ trái qua phải). (Ảnh: congan.caobang.gov.vn)

Ngày 16/7, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Nguyệt Hòa (SN 1998) và chồng là Đồng Văn Mạnh (SN 1996, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Văn Sơn (SN 2006, trú xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và Nhàn Văn Dũng (SN 2005, trú xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Trong 4 nghi phạm trên, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đồng Văn Mạnh, Hoàng Văn Sơn và Nhàn Văn Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Nguyệt Hòa bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng cuối năm 2022, bị can Sơn và bị can Dũng làm việc tại quán karaoke của vợ chồng Hòa, Mạnh tại thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang).

Vợ chồng Hòa, Mạnh giao nhiệm vụ cho Sơn và Dũng tuyển dụng nhân viên nữ để làm việc tại quán này và sau đó đưa ra nước ngoài hành nghề mại dâm nhằm kiếm tiền, theo sự gợi ý và giúp sức của một người phụ nữ tên là “Meo” ở Myanmar.

Nếu Hòa tìm được người và giới thiệu sang Myanmar làm việc sẽ được hưởng 5% thu nhập của người đó/tháng. Hàng tháng, khoản tiền này sẽ được người phụ nữ tên Meo chi trả cho Hòa.

Qua quen biết và nói chuyện trên mạng xã hội, khoảng đầu tháng 2/2023, các nghi phạm đã tuyển được 3 bé gái gồm: H.T.V (SN 2007, trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng); L.T.V (SN 2008) và Đ.H.T. (SN 2008, cùng trú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đưa về quán karaoke của Hòa, Mạnh làm nhân viên tiếp khách.

Sau đó, các bị can đã dụ dỗ, lừa bán 3 bé gái trên đồng ý sang Myanmar làm việc.

Theo sự chỉ đạo của vợ chồng Hòa, Mạnh, Sơn và Dũng đưa 3 bé gái đi xe khách về huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), sau đó tiếp tục bắt xe đi sang Myanmar giao cho người phụ nữ tên Meo. Khi sang được Myanmar, các bé gái này bị đưa đi làm gái mại dâm.

Về phần Sơn và Dũng, sau khi việc tuyển người hoàn tất, 2 người này đã được vợ chồng Hòa, Mạnh trả tiền công 15 triệu đồng/người.

Đến đầu tháng 6/2023, nạn nhân H.T.V đã tìm cách liên lạc với gia đình ở Việt Nam để báo tin cho cơ quan công an tìm cách giải cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra, xác minh.

Đến ngày 30/6, lực lượng chức năng đã giải cứu được 2 em H.T.V và L.T.V. Riêng nạn nhân Đ.H.T. đã bị đưa sang địa điểm khác, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm để giải cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Thạch Lam