Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) quan hệ bất chính với cấp dưới tại cơ quan và bị camera an ninh ghi lại.

binh dinh camera to cao chu tich quy tin dung va cap duoi quan he bat chinh
Phòng làm việc của ông L.V.T, nơi camera ghi lại cảnh 2 người quan hệ bất chính. (Ảnh: Chụp màn hình/video bạn đọc cung cấp/dẫn qua nld.com.vn)

Ngày 4/4, lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát (tỉnh Bình Định) xác nhận đã có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông L.V.T – Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát).

Theo vị lãnh đạo này, ông L.V.T và bà T.T.K.L (SN 1978, thị trấn Ngô Mây) có quan hệ bất chính với nhau tại cơ quan và bị camera an ninh ghi lại. Bà L. là cấp dưới của ông T., làm việc Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây.

Sự việc này xảy ra trong năm 2022, sau đó bị chi bộ phát hiện và xử lý. Hai người liên quan cũng đã thừa nhận, tuy nhiên, do không đúng quy trình, thẩm quyền và có một số vấn đề phát sinh nên sau đó, cơ quan chức năng đã xử lý lại.

Lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát cho hay các quyết định này được UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây ban hành vào cuối tháng 3/2023 vừa qua.

Về mặt pháp luật, lãnh đạo này cũng cho biết Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, do đó, xử lý mọi hành vi, vấn đề phải căn cứ theo luật hợp tác xã.

Được biết, trước đó, ngày 12/4/2022, phát hiện cơ quan không được sạch sẽ, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân kiểm tra camera an ninh của đơn vị xem bà T.T.K.L có dọn dẹp vệ sinh theo lịch phân công trực vào ngày 11/4/2022 không thì tình cờ phát hiện sự việc “nhạy cảm” của một đôi nam nữ trong phòng làm việc của ông L.V.T vào lúc chiều cùng ngày. 

Thời điểm này, ông T. cũng được phân công trực lãnh đạo cơ quan.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông T. và bà L. cùng bị tố cáo về hành vi quan hệ bất chính do cả hai đều có gia đình riêng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hôm xảy ra vụ việc, bản thân trong lúc có men rượu, không kiểm soát được bản thân nên đã xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn, sai phạm về đạo đức lối sống đối với người đảng viên.

Trong khi đó, bà L. cho rằng trong lúc trực cơ quan, do “một phút không làm chủ được bản thân” nên đã có quan hệ bất chính với ông T. Bà L. cũng khẳng định rằng đây là lần đầu xảy ra chuyện này.

Bảo Khánh (t/h)