Mức hỗ trợ 3 triệu đồng với bác sĩ, 2 triệu đồng với các chức danh còn lại tại các trạm y tế, phòng khám xã, phường… tại tỉnh Bình Dương sẽ kéo dài trong 11 tháng, đến hết năm 2022. Nhân viên hợp đồng tại trạm y tế lưu động được nhận mức hỗ trợ cao hơn, từ 2-5 triệu đồng. 

nhan vien y te binh duong
Nhân viên y tế cơ sở tại Bình Dương cấp thuốc cho người mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà, năm 2022. (Ảnh minh họa: baobinhduong.vn)

Theo Quyết định số 66/2022/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Dương chính thức đồng ý chi hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở tham gia hoạt động phòng ngừa dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) tại tỉnh này.

Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng với chức danh bác sĩ công tác tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực xã, phường, thị trấn; 2 triệu đồng đối với các chức danh còn lại.

Ngoài ra, UBND tỉnh hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên hợp đồng công tác tại trạm y tế lưu động xã, phường, thị trấn. Các mức hỗ trợ là 5 triệu đồng đối với chức danh bác sĩ, 3 triệu đồng đối với chức danh chuyên môn y tế, 2 triệu đồng đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trong đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, Bình Dương có số ca nhiễm cao thứ 2 cả nước, chỉ sau TP.HCM. Tính đến hiện tại, tỉnh này thành lập 162 trạm y tế lưu động; gồm 99 trạm y tế lưu động tại các xã, phường thị trấn; 43 trạm lưu động trong khu công nghiệp; 20 Tổ lưu động của quân y).

Với 215 ca mắc mới do Bộ Y tế công bố vào tối 20/2, tổng số ca nhiễm tại Bình Dương kể từ khi ghi nhận dịch là 293.915 ca, tổng số người tử vong là 3.395 người – đứng thứ 2 cả nước cả về hai chỉ số trên (đứng đầu là TP.HCM với lần lượt 519.993 ca nhiễm, 20.271 ca tử vong).

Bình Dương tiến hành cấp “Hộ chiếu vắc-xin”

Ngày 18/2, theo tin từ báo Bình Dương, Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố và các cơ sở tiêm chủng tiến hành cấp “Hộ chiếu vắc-xin” cho người dân.

Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc-xin” thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở này đề nghị Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin về việc cấp “Hộ chiếu vắc-xin” đến người nước ngoài nhập cảnh hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh này.

Trước đó, UBND tỉnh đã ra Công văn số 521 về “Hộ chiếu vắc-xin” và quy trình giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh tại tỉnh.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: