Bộ GD&ĐT cho rằng mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa là không đúng sự thật và yêu cầu điều tra.

bo gddt de nghi dieu tra hanh vi xuyen tac noi dung sach giao khoa
Bộ GD&ĐT khẳng định đây là những nội dung không có trong sách giáo khoa hiện hành. (Ảnh: moet.gov.vn)

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như “Giã gạo thổi cơm”, “Bắn tung tóe”, “Bạn An dũng cảm”, “Bé xách đỡ mẹ”, “Vẽ gì khó”. Mỗi bài đăng kèm hình ảnh được mô tả là trang sách có các ngữ liệu này, thu hút từ vài chục đến vài nghìn lượt yêu thích, bình luận.

Nhiều người chia sẻ lại các bài kèm nhận định ngữ liệu không phù hợp với học sinh. Chẳng hạn, bài “Vẽ gì khó” chỉ ra vẽ trâu, vẽ chó khó và vẽ ma quỷ dễ.

Hay như, ngữ liệu trong “Giã gạo thổi cơm” đã dạy trẻ như sau: “Giã gạo thổi cơm trưa/ Còn thừa để đến tối/ Ai vay thì nói dối/ Nhà tôi hết gạo rồi/ Chống cối lên!”.

Nhiều người chỉ trích ngành giáo dục khi đưa các ngữ liệu này vào sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Những hình ảnh khiến người ta phải giật mình khi sách giáo khoa sao lại dạy trẻ nói dối, vô cảm như vậy?”, một phụ huynh đặt câu hỏi.

Lên tiếng về vấn đề trên, Bộ GD&ĐT đã lên tiếng, khẳng định các ngữ liệu đang gây tranh cãi trên là những nội dung không có trong sách giáo khoa hiện hành đang được thực hiện giảng dạy tại các nhà trường.

“Bộ đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải, xuyên tạc”, đại diện Bộ cho biết.

Theo đó, các ngữ liệu đang gây tranh cãi nằm rải rác ở một số cuốn sách, truyện khác, không nằm trong sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, ngữ liệu trong “Giã gạo thổi cơm” thực tế nằm trong cuốn “Nựng nựng nà nà” thuộc bộ “Đồng dao cho bé” của NXB Kim Đồng.

Còn bài “Vẽ gì khó” hay “Bé xách đỡ mẹ” cùng nằm trong sách tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục từng được sử dụng trong một số trường theo chương trình cũ.

Việt Nam: Đề xuất chi 350.000 tỷ đồng để chấn hưng văn hóa, xây dựng con người

Dư luận mạng tranh cãi về bài thơ “Bắt nạt”

Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm ba bộ là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều, được đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Hiện các khối lớp từ 1 đến 4, 6 đến 8 và lớp 10, 11 đã học theo chương trình và sách giáo khoa mới.

Vài ngày qua, dư luận mạng cũng đã có những tranh luận xoay quanh bài thơ “Bắt nạt” của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Câu chuyện này từng thu hút sự quan tâm của dư luận vào năm 2021. Những tranh cãi hiện tại cũng chỉ xoay quanh các ý kiến cho rằng bài thơ “khiêu khích sân si, thách thức lòng thù hận”, “xui dại trẻ nhỏ”, “mới lớp 6 đã hip hop”, “mù tạt là gì?”… không phù hợp đưa vào chương trình sách giáo khoa.

Minh Long