Một clip ghi lại cảnh trật tự đô thị xô xát với người dân đang được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng.

ca mau can bo trat tu do thi thu ro trung vit cua tieu thuong hai ben xay ra au da
Cán bộ trật tự đô thị thu rổ trứng vịt của tiểu thương, hai bên xảy ra xô xát. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 26/7, UBND TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đã có báo cáo gửi về UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về clip tiểu thương xô xát với trật tự đô thị được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Nhà nước, trước đó, vào khoảng 7h20 ngày 25/7, Đội trật tự quản lý đô thị UBND phường 2 (TP. Cà Mau) làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Ký. Tại đây, Đội trật tự phát hiện một số tiểu thương bày bán dưới lòng đường nên đã thu gom một rổ trứng vịt đưa lên xe trật tự đô thị phường.

Theo clip ghi lại, một nữ tiểu thương mở cửa xe định lấy lại rổ trứng thì bị cán bộ áo trắng kéo mạnh xe đập vào người chị này. Thấy vậy, môt thanh niên tên N.T.A. (SN 1996, ngụ phường 5, TP. Cà Mau) dùng rổ đánh vào người cán bộ này để ngăn cản nên hai bên xảy ra xô xát.

Tiếp đó, nhiều người dân và trật tự đô thị cùng xông vào nên xảy ra ẩu đả lớn. Khi được người dân và lực lượng chức năng có mặt can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Cảnh xô xát trên sau đó được tài khoản Facebook N.M.T ghi lại và đăng tải đoạn clip dài 4 phút 24 giây lên mạng xã hội.

Đoạn clip này đã bị gỡ khỏi mạng sau vài giờ nhưng nhiều kênh truyền thông đã kịp thời lưu lại và tiếp tục đăng tải.

Bên dưới clip, nhiều người để lại bình luận như: “Tức nước thì vỡ bờ. Dân phản ứng thì quy chụp chống đối. Chống người thi hành. Không nghĩ lại vì sao càng ngày càng nhiều người chống đối. Quan đánh dân thì quan xin lỗi. Dân đánh quan thì dân đi tù. Hỡi ôi.”

“Lấy đồ không lập biên bản, người dân đánh là phải”, một cư dân mạng khác viết.

Vô số bình luận tiếp theo như: “Ai giám đụng tới mấy ông, đánh người ta thì người ta đánh lại thôi”. 

“Khổ cực buôn bán, chờ thời sai tí là tới thu gom đem về.”

“Ta bán lời được bao nhiêu mà gom của người ta. Có biết cũng vì miếng cơm manh áo, người ta mới mưu sinh cảnh như vậy để có tiền nuôi gia đình, nuôi con người ta ăn học, mồ hôi công sức ta bỏ ra mà lấy ai mà không bức xúc. Công việc của các anh là phục vụ nhân dân, đem lợi ích cho nhân dân chứ không phải các anh mang bảng tên đồng phục mà các anh hành động, đàn áp dân như vậy. Không có luật pháp nào cho phép cán bộ ra đường giành giật xô đẩy đánh dân như mấy anh.” Một người khác để lại bình luận bên dưới video

Ngọc Mai