Giới chức tỉnh Cà Mau thông báo tỉnh này hiện có 1.022 tàu cá thuộc diện “mất tích”, rơi vào các trường hợp tàu cá hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và hết hạn giấy phép khai thác thủy sản trên 2 năm.

tau ca ca mau
Tính đến ngày 30/9/2021, toàn tỉnh Cà Mau có tổng số 4.582 tàu cá (trong đó, có 1.517 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên). (Ảnh minh họa: camau.gov.vn)

Chiều 3/4, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra thông báo về việc 1.022 tàu cá của tỉnh thuộc diện “mất tích”, có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp. Các tàu cá này rơi vào trường hợp tàu cá hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và hết hạn giấy phép khai thác thủy sản trên 2 năm.

Trong số đó, huyện Trần Văn Thời có số lượng tàu cá “mất tích” lớn nhất với 481 tàu, tiếp đến là huyện Phú Tân 254 tàu; Ngọc Hiển 176 tàu; U Minh 33 tàu; Đầm Dơi 46 tàu; Năm Căn 21 tàu và TP Cà Mau 11 tàu.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ban hành thông báo trên, các chủ tàu cá thuộc diện “mất tích” phải liên hệ với Chi cục Thủy sản tỉnh để gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác thủy sản, nhằm phục hồi chỉ tiêu hạn ngạch khai thác thủy sản của mình (nếu còn hạn ngạch khai thác thủy sản của tỉnh tính đến thời gian yêu cầu gia hạn).

Trường hợp các chủ tàu không liên hệ để gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, tàu cá sẽ bị xóa đăng ký trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia vĩnh viễn.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau đề nghị chính quyền các địa phương trong tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện niêm yết danh sách tàu cá thuộc diện mất tích, có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp và có giải pháp thông báo đến chủ tàu biết để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến quản lý tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản của mình.

Hồi tháng 7/2021, tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với 28 tỉnh, thành phố ven biển thuộc Trung ương, giới hữu trách công bố trong năm 2020, có tổng cộng trên 2.460 vụ vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) bị xử phạt với tổng số tiền phạt gần 62 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến thời điểm diễn ra hội nghị, cả nước xảy ra 32 vụ/53 tàu bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; con số này  giảm 7 vụ/7 tàu so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2021 là năm bắt đầu ghi nhận dịch viêm phổi Vũ Hán – COVID-19 tại Việt Nam – chú thích).

Cuối tháng 12/2021, Biên đội tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết trong đợt kiểm soát, xử phạt tàu cá vi phạm IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia – Thái Lan (từ ngày 5/10-20/12), 113 vụ/113 tàu cá bị phạt hành chính với tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng; chuyển hồ sơ xử lý thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 2 vụ/2 tàu cá, xử phạt hơn 830 triệu đồng.

Nguyễn Sơn