Sau hơn 5 năm xây dựng không xong, dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ phải tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện đến tháng 12/2026.

benh vien ung buou can tho
Công trình Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ. (Ảnh: vtc.vn)

Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường) là dự án nhóm A được UBND TP. Cần Thơ quyết định và phê duyệt vào ngày 25/1/2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng.

Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 1.393 tỷ đồng (chiếm 80,66%), phần còn lại là vốn đối ứng của TP. Cần Thơ.

Hợp đồng Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (Tổng thầu EPC) được ký kết vào ngày 7/8/2017 giữa Sở Y tế TP. Cần Thơ với liên danh nhà thầu MAGYAR – VMD – BDCC – CONINCO – AZUSA.

Dự án được tổ chức lễ động thổ ngày 11/10/2017, do Sở Y tế TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Theo giới chức Cần Thơ, dự án bệnh viện này nhằm đáp ứng nhu cầu khám, tầm soát và điều trị ung bướu của người dân thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngoài chức năng xét nghiệm và chẩn đoán hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh cho hàng triệu người dân trong khu vực, dự án còn xây dựng phát triển là trung tâm đào tạo y khoa về ung bướu…

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thi công dự án, tính hồi cuối tháng 12/2022, tổng khối lượng mà liên danh nhà thầu đã thực hiện mới đạt khoảng 21,3%.

Do dự án chậm tiến độ nên ngày 21/7/2022, Thủ tướng ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2026. Hiện Hiệp định vay của dự án đã hết hạn vào ngày 11/7/2022. Hợp đồng Tổng thầu EPC đã hết hiệu lực từ ngày 10/7/2022.

Trong khi đó, Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (cũ) tọa lạc tại đường Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) với diện tích khuôn viên chật hẹp, cơ sở đã phải tận dụng luôn cả những lối đi, hành lang để bình oxy. Đặc biệt là dãy hành lang trong khuôn viên cũng được tận dụng làm bãi giữ xe. Ngoài ra, vách tường, cầu thang… tại nơi đây cũng xuống cấp.

Đến nay, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ, cho biết vẫn chưa có Hiệp định khung và Hiệp định vay mới cho dự án.

Minh Long