Được giao khoán quản lý rừng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, 2 chủ rừng ở Thanh Hóa đã chặt 2 cây gỗ để đóng quan tài trả nợ cho hàng xóm mà gia đình đã mượn trước đó để lo cho người thân.

chat go rung dong quan tai tra no hang xom 2 nguoi bi phat hon 10 trieu dong
Gỗ khai thác trái phép được cất giấu tại khu vực Hón Cù Bá, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân. (Ảnh: kinhtenongthon.vn)

Ngày 16/7, tin từ Hạt Kiểm Lâm Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho hay vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hà Văn Hoàng và ông Vi Văng Cảng (cùng trú tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân) số tiền hơn 10 triệu đồng về hành vi Khai thác lâm sản trái phép.

Sự việc được phát hiện do có thông tin phản ánh về một số tấm gỗ rừng tự nhiên bị khai thác, xẻ ra thành tấm để ở suối thuộc khu vực hòn Cù Bá, thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ nên Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân tiến hành xác minh.

Khi đến hiện trường kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 8 tấm gỗ ràng ràng thuộc nhóm 6 (gỗ thông thường) đang ngâm dưới bùn. Trong đó có 4 tấm đã được đục đẽo thành 2 bộ quan tài, khối lượng 0,752m3 và 4 tấm gỗ xẻ hình chữ nhật khối lượng 0,538m3.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vào khoảng tháng 3/2023, tại khu vực Hòn Đông, ông Hà Văn Hoàng đã dùng cưa xăng khai thác 1 cây gỗ ràng có đường kính gốc 51cm, chiều dài thân 5,5m, khối lượng gỗ tròn hơn 0,7m3.

Tại khu vực Hòn Năm Lạng, ông Vi Văng Cảng cũng đã đốn hạ cây gỗ ràng đường kính gốc 50cm, chiều dài thân cây 5,7m, khối lượng gỗ tròn hơn 0,7m3. Ông Cảng cho biết cây gỗ này khai thác vào tháng 6/2023.

Sau khi khai thác, 2 người đàn ông nói trên đã vận chuyển số gỗ về ngâm dưới nước tại Hòn Cù Bá, xã Xuân Lẹ. Tại đây, cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương đã vớt được 4 tấm gỗ hình vuông đã đục thành 2 bộ quan tài và 4 tấm gỗ hình chữ nhật,

Kiểm tra tại lô 82, khoảnh 4A và lô 106, khoảnh 3D, tiểu khu 527, kiểm lâm phát hiện 2 gốc gỗ ràng ràng bị chặt có đường kính và các thông số khác phù hợp với số gỗ đã trục vớt được tại suối hòn Cù Bá, thôn Liên Sơn.

Ông Hoàng và ông Cảng cho biết 4 tấm gỗ hình chữ nhật được họ ngâm cùng với quan tài dùng làm chân đế, đặt quan tài lên trên trước khi hạ huyệt.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, 2 ông Hoàng và Cảng đều là chủ rừng được nhà nước giao khoán quản lý.

Trước đó, cả 2 người có người thân mất mà hoàn cảnh khó khăn, không chuẩn bị được quan tài từ trước nên đã vay tạm quan tài của hàng xóm về lo hậu sự.

Khi xong việc, ông Hoàng và ông Cảng đã vào rừng chặt 2 cây gỗ về đục làm 2 bộ quan tài để trả lại cho hàng xóm. Sự việc là do trùng hợp ngẫu nhiên chứ hai ông không bàn bạc cùng đi khai thác.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số gỗ trên, chờ xử lý.

Cùng với việc xử phạt 2 cá nhân trên, Hạt Kiểm Lâm Thường Xuân cũng yêu cầu kiểm lâm viên và Trạm Kiểm lâm Bù Đồn tường trình, kiểm điểm về trách nhiệm quản lý vì để rừng bị khai thác trái phép.

Thạch Lam