Bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, cùng 7 người khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc can thiệp, dìm giá để thâu tóm 5ha đất tại huyện Đông Anh (Hà Nội), gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

ba nguyen thi loan
Bà Nguyễn Thị Loan (thứ 4 từ trái sang) khi nhận Quyết định Thành lập Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, từ ông Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng ủy Khối, ngày 25/10/2018. (Ảnh: dukdoanhnghiep.hanoi.gov.vn)

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cùng ngày, cơ quan này khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng cáo buộc trên, 7 người khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

  • Một cán bộ Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (chưa rõ danh tính)
  • Bà Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh;
  • Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội;
  • Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng, cùng là thẩm định viên của Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội;
  • 3 thuộc cấp của bà Loan tại Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương (Dự án Helianthus Center Red River). Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Bà Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng các nhân viên thuộc Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực. Cụ thể, các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá, hạ giá trị khu đất xuống 300 tỷ đồng.

Sau đó, Hội đồng thẩm định duyệt mức giá sàn hơn 18 triệu đồng/m2 để đấu giá khu đất ở phía Đông Nam (thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) thuộc Dự án Helianthus Center Red River.

Bà Loan lập 3 doanh nghiệp: Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm để tham gia đấu giá khu đất trên. Sau 3 vòng đấu giá, Công ty Cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá lô đất với giá hơn 20 triệu đồng/m2.

Theo điều tra, chỉ một tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với từ 80-110 triệu đồng/m2 tùy vị trí, tăng gấp hơn 5 lần mức trúng đấu giá.

Báo Dân Việt dẫn lời ông Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay trong vụ án có 6 công ty tham gia, trong đó, 2 công ty không đủ điều kiện, trước khi đấu giá có 1 công ty không tham gia. Còn lại 3 công ty của bà Loan dìm giá, thông đồng và dựng lên 41 công ty khác để tham gia vào các phiên đấu giá.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của khu đất dự án Đông Anh đã “vênh” từ quyết định do Phó Chủ tịch TP ký?

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 8/11 cho hay vào năm 2020, trên cơ sở đề nghị tại Văn bản số 6767/STC-QLG ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính – Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Tờ trình số 9282/TTr-STNMT – CCQLĐĐ ngày 21/10/2020 của Sở TN&MT, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định số 4759/QĐ-UBND, phê duyệt đơn giá đất khởi điểm Dự án là 18,2 triệu đồng/m2.

Theo thực tế khảo sát, tại khu vực xã Tiên Dương, huyện Đông Anh thời điểm cuối năm 2020, giá đất tại khu vực Dự án Helianthus Center Red River dao động từ khoảng 40-50 triệu/m2, nếu ở vị trí mặt đường 23B thì giá cao hơn lên tới 70-90 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Tháng 7/2021, UBND huyện Đông Anh đã thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra công tác, thực hiện và triển khai kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận,

Đến ngày 29/10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Trọng Đông ký Quyết định số 4655/QĐ-UBND, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Helianthus Center Red River do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá không đúng với thực tế.Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá được đưa ra sau khi báo chí chỉ ra hàng loạt bất thường trong quá trình đấu giá.

Bà Nguyễn Thị Loan có sức ảnh hưởng từ bất động sản đến y dược, tài chính

Bà Nguyễn Thị Loan có học vị TS Kinh tế, từng đảm nhiệm các vị trí Kế toán trưởng – Công ty TNHH Thịnh Phát; Trưởng phòng Quản lý rủi ro – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (Vieta Bank).

Sau khi thành lập Công ty CP chứng khoán Hòa Bình (HBS), bà Loan dần nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) (tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Y tế), từ năm 2009 đến 2012 lần lượt giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Từ VMD, bà Loan cùng các cổ đông sáng lập Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Pharma Group) vào ngày 13/4/2009, hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng (lớn gấp 20 lần VMD “gốc” đang niêm yết trên sàn chứng khoán). Tập đoàn này hoạt động chính trên ba lĩnh vực: tài chính, y dược và bất động sản.

Chỉ tính trong lĩnh vực bất động sản, Vimedimex Group phát triển thương hiệu bất động sản Vimefulland với hàng loạt dự án được giới thiệu như: Helianthus center Red River, The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, Iris Garden, Athena Fulland, The Emeralda, Belleville Hà Nội. Các dự án này đều có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, hầu hết nằm trong các quận nội thành, tập trung ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai.

Theo báo Lao Động, con trai của bà Loan là ông Lê Xuân Tùng (SN 1995), là cổ đông góp 10,73% vốn điều lệ (tương đương 482,85 tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng. Công ty này được TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng giao thông tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên (đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5) dài 1,6 km theo hình thức BT, được cho phép khai thác quỹ đất gần 60 ha nằm tại các quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai để kinh doanh, hoàn vốn.

Khi bị khởi tố, bắt giam, bà Loan đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD), Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 (cổ đông tổ chức lớn nhất tại VMD với tỷ lệ sở hữu 45,34%).

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: