Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo là cựu lãnh đạo và cán bộ ở các Sở, ban, ngành bị xét xử do liên quan đến sai phạm trong cấp phép cho hàng nghìn lao động nước ngoài.

cuu giam doc so ld tbxh cung 16 bi cao bi tuyen an
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 20/10. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Ngày 20/10, ông Cường bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án đối với Giám đốc LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo trong vụ án “phù phép” giấy phép lao động cho hàng nghìn người nước ngoài.

Các bị cáo bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm:

  • Lê Minh Quốc Cường (SN 1966, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương);
  • Nguyễn Thành Trung (SN 1973, cựu Phó trưởng BQL các KCN tỉnh);
  • Nguyễn Thành Nhân (SN 1972, cựu Phó trưởng BQL các KCN tỉnh);
  • Đặng Quang Việt (SN 1959, cựu Phó trưởng BQL các KCN tỉnh).

Các bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” gồm:

  • Nguyễn Kiên Cường (SN 1986, cựu chuyên viên Sở LĐ-TB&XH);
  • Hoàng Thanh (SN 1963, cựu Trưởng phòng BQL các KCN tỉnh);
  • Đinh Thái Tuấn, cựu Phó trưởng phòng BQL khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

10 bị cáo còn lại bị xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoặc “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 3/2022, các bị cáo là cá nhân và doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc sử dụng lao động người nước ngoài, làm giả giấy tờ để “phù phép” các giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ở Bình Dương và Bình Phước, ở lại Việt Nam trái phép.

Để thực hiện hành vi, các bị cáo mua các con dấu giả Phòng Tư pháp quận 10, Phú Nhuận, Bệnh viện Chợ Rẫy… (chưa xác định người bán). Sau đó, họ lấy các tài liệu “chính thống” scan lại lưu vào máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa thông tin, in ra rồi ký giả danh lãnh đạo các đơn vị trên.

Tổng cộng, các cá nhân và doanh nghiệp đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ để hợp thức hóa cho 3.232 hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài với giá 3,7 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng.

Số tiền thu được các bị cáo đưa hối lộ những quan chức phụ trách lao động ở Bình Dương và Bình Phước tổng cộng gần 20 tỷ đồng (trung bình 3 đến 6 triệu đồng/hồ sơ). Trong đó, bị cáo Nguyễn Kiên Cường nhận hối lộ 8,3 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau một tuần nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự, môi trường đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Vụ án có nhiều quan chức tha hóa đạo đức, nhận tiền để thực hiện hành vi sai trái, buông lỏng quản lý, không làm tròn trách nhiệm.

Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn, hoàn cảnh nhân thân của từng bị cáo tốt, đã khắc phục hậu quả… nên HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án như sau:

Bị cáo Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) là người nhận hối lộ nhiều nhất (hơn 8,3 tỷ đồng) bị tuyên phạt mức án 16 năm về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Cường nhận hối lộ của Vũ Hoài Thanh (SN 1997; ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Mai Hồng (SN 1974; ngụ TP.hcm) và Sẳm Nhịt Sau (ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) hơn 8,3 tỷ đồng để giải quyết 2.300 hồ sơ giấy phép lao động.

Cũng bị tuyên án về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc BQL các KCN Bình Dương) bị phạt 13 năm tù; bị cáo Đinh Thái Tuấn (cựu Phó trưởng phòng BQL khu kinh tế tỉnh Bình Phước) bị phạt 7 năm tù.

4 bị cáo bị tuyên án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Trung (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương) bị phạt 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Nhân (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương) bị phạt 1 năm 6 tháng tù; Đặng Quang Việt (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương) bị tuyên phạt 1 năm tù.

10 bị cáo bị xét xử về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Đưa hối lộ” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” bị phạt mức án từ 1 năm đến 12 năm tù giam.

Khánh Vy