Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Nam bị cáo buộc liên quan đến vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng).

cuu pho chu tich ubnd tinh ha nam bi bat
Ông Trương Minh Hiến (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: congan.hanam.gov.vn)

Truyền thông trong nước loan tin ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Minh Hiến (SN 1960, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 2009.

Ông Hiến trước đó đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, theo quyết định Quyết định 527/QĐ-TTg. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam cũng đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Hiến, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 10/11/2021.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Hữu Song (SN 1959, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Nam).

2 ông Hiến, Song bị bắt do liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại núi Hang Diêm (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng) giai đoạn 2017-2021.

Được biết, vụ án trên thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Diễn, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt, để làm rõ tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm.

Năm 2011, UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và cho thuê hơn 34.000 m2 đất ở khu vực núi Hang Diêm cho công ty của Nguyễn Văn Diễn.

Tuy nhiên, bị can Diễn sau đó đã ký hợp đồng với Trung tâm điều trị cai nghiện Hà Nam để thuê người khai thác trái phép khoáng sản.

Từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Diễn đã thuê và chỉ đạo khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực núi Hang Diêm thu gần 60 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Hà Nam nhận định việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong thời gian dài nên cơ quan quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm trong việc giao đất, cho thuê đất và trách nhiệm quản lý trong việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình…

Hiện Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án này.

Bảo Khánh