Trước thực trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao, chủ yếu là học sinh đi xe máy gắn máy dưới 50 phân khối, Đại biểu Lý Thị Lan cho rằng nên ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, sử dụng xe gắn máy với loại xe này.

r dai bieu qh kien nghi sat hach nguoi lai xe may duoi 50 phan khoi
Luật giao thông đường bộ năm 2008 cho phép người điều khiển xe gắn máy dưới 50cm3 không cần giấy phép lái xe, do vậy rất nhiều bậc cha mẹ học sinh sẵn sàng mua xe để con tự đến trường. (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Sáng ngày 21/11, góp ý vào báo cáo hoạt động tư pháp, phòng chống tội phạm tại Quốc hội, Đại biểu Lý Thị Lan (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang) nêu thực trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao, chủ yếu là nhóm dưới 16 tuổi, học sinh đi xe máy gắn máy dưới 50 phân khối.

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, giấy phép lái xe được phân làm 13 hạng. Bằng lái hạng A1 cho phép điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh từ trên 50 đến dưới 175 phân khối; bằng A2 cấp người điều khiển xe trên 175 phân khối.

Luật cũng quy định người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy dưới 50 phân khối; người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự.

Vì vậy học sinh cấp 3, người trên 16 tuổi sử dụng xe dưới 50 phân khối tham gia giao thông rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. “Người điều khiển chưa được đào tạo, sát hạch, thậm chí có nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật trật tự an toàn giao thông khi lưu thông”, bà Lan nói và kiến nghị ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp) và đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Phó đoàn Bình Phước) cũng lo ngại khi tai nạn giao thông mặc dù có giảm, nhưng mỗi khi có những sự cố xảy ra thì “số người chết và bị thương lại mang tính tập thể”.

Trong Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đưa ra giải pháp điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tại Việt Nam. Trong đó, Chiến lược nêu phải đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4kW.

Tuy nhiên, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (trình tại kỳ họp 6) chưa đề cập nội dung về đào tạo, sát hạch đối với người điều khiển xe máy dưới 50 phân khối. Thay vào đó, dự thảo đề xuất Chính phủ quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe, thời hạn giấy phép lái xe tại văn bản hướng dẫn.

Ý kiến của đại biểu Lý Thị Lan thu hút nhiều bình luận của độc giả trên báo VnEPress, bạn Nam Do Thanh viết: “Không ai rảnh đi sát hạch 50cc lúc 16 tuổi rồi đến 18 tuổi lại đi sát hạch >50cc. Nếu thay đổi thì Cho phép sát hạch A1 lúc 16 tuổi nhưng chỉ được phép điều khiển xe 50cc, không nên “đẻ” ra thêm một loại sát hạch không cần thiết, hiện nay các em đều được tiếp cận văn hoá giao thông, luật giao thông từ trong trường học.”

Một người có nickname Sông Đông êm đềm bình luận: “Thật ra việc vi phạm giao thông, hầu hết là do ý thức, hoàn toàn không phải do chưa hiểu biết pháp luật. Bằng chứng là việc đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông thì ngay các cháu mẫu giáo đã học, đã thuộc và đã biết. Người lớn vi phạm là họ cố tình, chứ không phải họ không biết”.

Khánh Vy (t/h)