Với bộ phận không khí lạnh tăng cường trong ngày và đêm 22/1, sáng sớm 23/1 đã ghi nhận nhiệt độ âm tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Dự báo trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ Bắc đến Nam Trung Bộ, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

mau son bang gia
Băng giá phủ kín cành cây, tường, nền trên đỉnh Mẫu Sơn, sáng 23/1/2024. (Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 6h sáng 22/1, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) – nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh, nhiệt độ xuống 4,1 độ C, thấp nhất miền Bắc. Đến 6h sáng 23/1, nhiệt độ giảm xuống – 0,9 độ C.

Lý do trong ngày và đêm 22/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng toàn bộ vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5, giật cấp 6 – 7.

Từ chiều tối và đêm 22/1, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế trời chuyển rét. Sang ngày 23/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa – Nghệ An đã xảy ra rét hại; khu vực Hà Tĩnh có nơi trời rét đậm, rét hại.

Cập nhật lúc 6h sáng 23/1, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh nhất, – 0,9 độ C. Kế đến là Đồng Văn (Hà Giang), 2,2 độ C; Sapa (Lào Cai) 3,7 độ C… Hà Nội ghi nhận 9,9 độ C, Hải Phòng 8 độ C, Hà Tĩnh 11,1 độ C…

Cơ quan khí tượng dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ ngày 23-24/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Minh Sơn