Ông Trương Hoàn Lạc bị điều tra để làm rõ hành vi Tham ô tài sản.

giam doc cang vu hang hai quang nam bi bat
Ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. (Ảnh: cangvuhanghaiquangnam.gov.vn)

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Qua điều tra ban đầu xác định, trong 2 năm 2019 và 2020, ông Lạc cùng các bị can tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam gồm Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (Thủ quỹ) đã lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt, “rút” hơn 634 triệu đồng của Nhà nước.

Ông Lạc cùng nhóm cấp dưới nêu trên bị khởi tố để làm rõ hành vi Tham ô tài sản theo khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định trong thời gian trên, bà Tôn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát, đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn giá trị gia tăng với 19.027,32 lít dầu diesel, giá trị hơn 234 triệu đồng. Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát, xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 133 hóa đơn giá trị gia tăng với 17.082,94 lít dầu diesel, thành tiền gần 384 triệu đồng.

Tổng cộng, 2 công ty trên đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam hơn 36.110 lít dầu.

Hành vi trên của bị can Liên và Cường được xác định là đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, trong đó các bị can Lạc, Vinh, Thảo, Thủy bị bắt tạm giam; bị can Liên, Cường bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam được thành lập ngày 8/4/2011, trụ sở tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam.

Minh Long