Sở Y tế Hà Nội cho biết tạm dừng tiêm 2 lô vắc-xin Pfizer vừa được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng để xin ý kiến của Bộ Y tế, và vẫn tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em theo kế hoạch.

tiem vac xin tre em hanoi
Y tế huyện Quốc Oai tiến hành đợt tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer cho trẻ vị thành niên từ 15-17 tuổi trong chiều 23/11/2021. Trong ảnh, một nam học sinh Trường Cao đẳng nghề Hà Nội (Đông Yên) đang nhận mũi tiêm. (Ảnh minh họa: Trung tâm y tế Quốc Oai/Facebook)

Theo tin từ Hà Nội Mới – cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – bà Trần Thị Nhị Hà đã tạm dừng và xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về 2 lô vắc xin số 124001 và 123002 của Comirnaty (Pfizer) có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30/11/2021 và được tăng hạn đến ngày 28/2/2022 để bảo đảm an toàn khi sử dụng.

“Ngay khi có những đánh giá về công tác chuyên môn cùng các quy trình tiêm chủng đều bảo đảm tuân thủ đúng quy định, ngay trong chiều nay (1/12), Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh”, bà Hà nói.

Báo Dân Trí cho hay khi trao đổi với báo chí vào sáng 1/2, bà Hà cho biết Sở Y tế Hà Nội đã nhận được phản ánh của phụ huynh về 2 lô vắc-xin Pfizer gần 3 triệu liều (lô 124001 và lô 123002) được tăng hạn sử dụng, nên quyết định tạm dừng tiêm hai lô này để xin ý kiến.

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời từ một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội rằng việc Sở Y tế tạm dừng tiêm 2 lô vắc-xin Pfizer trên để đợi văn bản chính thức từ Bộ Y tế nhằm đảm bảo tính pháp lý.

Từ 23/11, Hà Nội đã bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em 15-17 tuổi, từ 27/11, bắt đầu tiêm cho trẻ 14 tuổi và hạ dần độ tuổi đến 12 tuổi.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 30/11, 30 quận, huyện, thị xã tại TP đã tiêm 283.250 mũi cho 307.799 cho trẻ từ 15-17 tuổi (92,02%) và tiêm 143.103 mũi cho 394.045 cho trẻ từ 12-14 tuổi (36,31%).

Sở này cho hay hiện chỉ ghi nhận 1 học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê (huyện Thường Tín, Hà Nội) tử vong sau 1 ngày tiêm vắc-xin Pfizer. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân tử vong của nữ học sinh là do sốc phản vệ độ 4, không liên quan đến vắc-xin và thực hành tiêm chủng.

Vào ngày 29/11, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) thông báo đến các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố về 2,96 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer trong 2 lô 124001 và 123002 đã được tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng và đề nghị cơ quan y tế các tỉnh, thành phố sớm đưa vào tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vắc-xin, 2 lô vắc-xin này có hạn sử dụng là ngày 30/11/2021. Theo đề nghị của Công ty Pfizer Việt Nam và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) chấp thuận, 2 lô vắc-xin trên được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng, đến ngày 28/2/2022.

Quyết định tăng hạn dùng này căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Công ty Pfizer Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với vắc xin lưu hành trên thị trường.

Nguyễn Quân

Xem thêm: