Hơn 1,2 tỷ đồng ngân sách “chữa cháy” không đủ để chi trả khoản nợ nhiều tỷ đồng từ tiền lương 6 tháng của 114 cán bộ, giảng viên tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Số tiền thiếu đang được trông chờ vào phương án tạm hoãn khấu trừ dự toán hàng năm của nhà trường. 

truong cao dang y te quang nam 1
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tháng 11/2023. (Ảnh: quangnam.gov.vn)

Ngày 23/12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định cấp 1,239 tỷ đồng cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để “giải cứu” tạm thời tình trạng giảng viên ngừng việc tập thể do bị nợ lương 6 tháng qua, theo tin từ Việt Nam Net.

Số tiền nói trên được chính quyền tỉnh trích từ nguồn sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, để đào tạo lưu học sinh Lào năm 2022.

Với khoản tiền nợ lương giảng viên còn lại, phía nhà trường cho hay đang đợi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý phương án tạm hoãn khấu trừ dự toán hàng năm của nhà trường năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 để tạo nguồn trả lương cho cán bộ, giảng viên.

Tại thông báo quyết định ngừng việc tập thể đề ngày 14/12, 17 cán bộ, giảng viên (Khoa điều dưỡng và Khoa y tế cơ sở, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam) cho biết nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng tính từ tháng 7/2023 đến nay.

Lý do các giảng viên vẫn cố gắng lên lớp vì không muốn gián đoạn việc học tập cũng như tư tưởng của sinh viên. Tuy nhiên, do thời gian nợ lương kéo dài, đời sống của nhiều giảng viên đã rơi vào cảnh rất khó khăn, không thể tiếp tục công việc.

17 giảng viên thuộc 2 khoa nói trên thông báo sẽ ngừng việc tập thể từ ngày 18/12/2023 đến khi nhà trường trả lương và phụ cấp đã nợ trong 6 tháng qua.

Sau cuộc họp vào ngày 15/12, nhà trường và cán bộ, giảng viên thống nhất thời hạn làm việc là đến hết ngày 31/12. Tuy nhiên, ngày 18/12, hai giảng viên khoa Y cơ sở đã ngừng dạy.

Theo báo Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đang nợ số tiền hơn 5,7 tỷ đồng, là tiền lương 6 tháng, từ tháng 7-12/2023, của 114 người lao động tại trường. Ngoài ra, đơn vị này còn chậm đóng bảo hiểm nhiều tháng. Có giảng viên phải cầm sổ đỏ lấy tiền chi tiêu, nuôi con học đai học vì đã bị dồn đến đường cùng.

Trả lời báo Công Thương vào ngày 18/12, ông `, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho hay đến hiện tại, số tiền lương nợ giảng viên là 4,9 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 1,4 tỷ đồng và chế độ phụ cấp 1,3 tỷ đồng; tổng cộng 7,6 tỷ đồng.

Sáng 19/12, thêm 9/13 giảng viên Khoa Y thống nhất ngừng việc tập thể kể từ ngày 20/12.

Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam đã đóng cửa vào hồi trung tuần tháng 1/2023, với lý do “để tái cơ cấu lại bộ máy, ổn định lại nhân lực”. Tại thời điểm này, bệnh viện còn nợ hơn 9 tháng lương (từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2023) của 22 người lao động với khoảng 800 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập năm 2017 trên cơ sở nâng cấp Phòng Khám bệnh đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Giải thích về lý do đóng cửa bệnh viện, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam hồi tháng 5/2023 cho hay bệnh viện được giao quyền tự chủ về tài chính từ năm 2017. Từ năm 2020, đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát khiến bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng ít dần, bệnh viện thu không đủ bù chi, cộng thêm việc UBND tỉnh Quảng Nam trưng dụng bệnh viện làm cơ sở điều trị COVID tầng 3 thể nặng dẫn đến nguồn thu giảm sút nghiêm trọng. Bệnh viện vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ cơ quan cấp trên dù đã nhiều lần đề cập, nên không có nguồn để chi trả tiền lương cho người lao động.

Nguyễn Quân