Hàng chục ca-nô, tàu gỗ quần thảo khắp các vùng nuôi tôm ở vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, (tỉnh Khánh Hòa), dọa nạt ép ngư dân bán tôm, sẵn sàng đánh người.

Vụ việc nhóm người hành hung ép bán tôm hùm giá rẻ ở vịnh Vân Phong
Người đàn ông trong nhóm người chuyên chửi bới, đe doạ… để ép người dân bán tôm hùm giá rẻ (Ảnh: Chụp màn hình/video/nld.com.vn).

Ngày 16/6, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Vạn Ninh yêu cầu điều tra, xác minh vụ việc một nhóm người tranh mua, ép các chủ bè trên vịnh Vân Phong bán tôm với giá rẻ, thậm chí sẵn sàng hành hung nếu không bán cho nhóm này.

Theo đó, khoảng 4 tháng trở lại đây, ngư dân trên vịnh Vân Phong phản ánh tình trạng một nhóm người địa phương đi ca nô, tàu gỗ tranh giành thu mua tôm hùm chết, tôm hùm ngạt với giá rẻ, khiến nhiều người bất bình.

Ông Phan Xuân Reo, người bị nhóm người ép bán tôm giá rẻ cho biết tôm hùm trên vịnh Vân Phong có 2 loại, một loại tôm sống giá cao, đạt tiêu chuẩn được xuất khẩu; còn một loại là tôm dạt (tôm không đạt tiêu chuẩn), tôm bị ngợp.

Từ trước đến nay, những ghe chở mồi, cung cấp nước ngọt cho các bè nuôi thủy sản sẽ thu mua tôm dạt, tôm ngợp với giá hợp lý, đúng giá thị trường, không cạnh tranh, không ép giá. Đây là những bạn hàng lâu năm, quen mặt để giữ mối quan hệ. Thậm chí khi mua được loại tôm này, nhiều ghe cung cấp nước ngọt miễn phí không lấy tiền.

Giá tôm hùm dạt thường được mua chưa bằng một nửa tôm đạt chuẩn, còn tôm ngợp chỉ bằng nửa giá tôm dạt. “Thế nhưng, khoảng 4 tháng trở lại đây, một nhóm người dùng ca-nô hoặc tàu gỗ quần thảo trên vịnh Vân Phong đi tranh thu mua, ép người dân bán với giá rẻ, gây bức xúc cho ngư dân. Giá thu mua của nhóm này thấp hơn so với giá thị trường khoảng 100.000 đồng/kg. Điều đáng nói, nếu ngư dân không bán cho nhóm này sẽ bị đe dọa, thậm chí bị đánh”, ông Reo khẳng định.

Ông H., một chủ thu mua tôm hùm lâu năm trên vịnh Vân Phong bức xúc: “Bao lâu nay ngư dân trong vùng sống cảnh yên bình, chưa bao giờ có tình trạng tranh mua, tranh bán. Thế nhưng thời gian gần đây, cuộc sống của người dân trên những bè tôm đều bị xáo trộn, do sợ nhóm người tranh thu mua hành hung nên phải bán. 

Nhiều người thậm chí lo lắng, nếu tình trạng này kéo dài sẽ không dám nuôi biển nữa. Khi tôi lên bè trước để thu mua tôm, nhóm người tranh giành ép giá mình xăm trổ, ở trần nhảy lên bè sau đã buông lời hăm họa: “Bữa sau không được đến bè này thu mua nữa, không thì coi chừng tao đập”. 

Tôi bỏ đi, đến một bè khác, lập tức nhóm này chạy theo tông vào đuôi tàu, làm thuyền thúng trên tàu bị bể. Người dân nuôi tôm đã lỗ rồi, gặp cảnh này còn ngao ngán hơn nữa.” 

Không những vậy, ở khu cửa Hòn Gà, từ khoảng 10h đến 11h hàng ngày, nhóm này điều 1 chiếc ca-nô và một tàu composite tới canh, thổi còi khi có ghe chở mồi, bán nước đi thu mua tôm dạt. Nếu các chủ ghe không dừng lại, hoặc cố tình thu mua của các chủ bè sẽ bị hăm dọa.

Không những hăm dọa, đã có chủ thu mua bị hành hung. “Vào lúc 11h15 phút ngày 14/5, tôi đang ăn cơm trên bè thì một chiếc tàu vỏ composite không có số hiệu do ông Nguyễn Bá L. cùng với 6 người cập vào và nhảy lên bè bảo tôi bán tôm. Tôi không bán vì họ trả giá quá rẻ, lập tức ông L. xông vào đấm mạnh vào mặt bên phải làm tôi ngã xuống tại chỗ; mấy người đi cùng vào kéo ông L. lên tàu tiếp tục hăm dọa rồi bỏ đi. Bản thân tôi bị choáng nên vào bờ, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh khám, rất may tôi không bị thương quá nặng”, ông Reo bức xúc.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Phan Xuân Reo kiến nghị: “Tôi tha thiết đề nghị các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng thi hành pháp luật của tỉnh có biện pháp quản lý hành chính, địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng “xã hội đen” hoạt động mua bán trá hình, ức hiếp người dân lương thiện, coi thường pháp luật, sức khỏe, tính mạng của người khác. Đối với những hành động bạo lực của ông L. và nhóm người của ông, mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Ông Ngô Đình Phước – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vạn Ninh cho biết đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, chưa có kết quả. UBND huyện cũng nhận được đơn kêu cứu của ông Phan Xuân Reo và đang giao các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 26/6.

Bảo Khánh