6 con cá sấu ở công viên văn hóa An Hòa (Kiên Giang) được phát hiện sổng chuồng từ ngày 12/10 và đã bắt được 2 con. 4 con còn lại đến ngày 18/10 vẫn chưa bắt được.

kien giang 5 ngay van chua bat duoc 4 con ca sau song chuong
Người dân vây bắt cá sấu sổng chuồng. (Ảnh: vtv.vn)

Ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang), cho biết công viên văn hóa An Hòa có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan. Đến nay, mỗi con cá sấu đạt từ 8-24kg.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa, nên cá sấu đã sổng chuồng.

Theo UBND TP. Rạch Giá, ngày 10/10, 2 con cá sấu sổng chuồng được các nhân viên công viên bắt.

Đến khoảng 15h ngày 12/10, địa phương và các đơn vị liên quan đã cho tát nước hồ nuôi, kiểm đếm có 38/44 con cá sấu – thêm 6 con cá sấu sổng chuồng.

Sau đó, giới hữu trách đã bắt lại được 2 con, mỗi con có chiều dài khoảng 1m và nặng 15-18kg; còn sót lại 4 con.

kien giang 5 ngay van chua bat duoc 4 con ca sau song chuong 2
Giới hữu trách thả vịt để dẫn dụ cá sấu tại hồ lớn công viên An Hòa. (Ảnh: baokiengiang.vn)

Đến ngày 18/10, ông Đoàn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, xác nhận sau 5 ngày tìm kiếm, 4 con cá sấu trên vẫn chưa bắt được.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, đã xác định một con cá sấu đang ở hồ nước rộng khoảng 7ha, sâu 5m; ba con cá sấu nghi trú ngụ ở hồ nước phía sau công viên rộng 0,6ha, sâu 7m và có lục bình dày đặc.

Cũng theo ông Thanh, công viên có nhiều hồ nước sâu, đầm lầy và bụi rậm. Để bắt bốn con cá sấu sổng chuồng trên, đơn vị đã thuê máy Kobe múc hết lục bình trong hồ nước phía sau công viên (hồ rộng khoảng 0,6ha, sâu 7m). Sau đó, dùng xuyệt điện để rà bắt cá sấu về.

“Chúng tôi phối hợp đơn vị liên quan gia cố hồ nuôi cá sấu công viên cho chắc chắn. Sau khi bắt hết số cá sấu sổng chuồng còn lại sẽ đề xuất địa phương có phương án di dời phù hợp đàn cá sấu trên, đảm bảo an toàn cho khách”, ông Thanh nói.

Hiện Công viên văn hóa An Hòa đã tạm ngưng các hoạt động vui chơi liên quan các hồ nước; các trò chơi gần khu vực lùm cây, bụi rậm, nơi cá sấu có thể trú ngụ trong phạm vi công viên quản lý.

Cùng với đó là đặt các biển báo nguy hiểm xung quanh hồ và một số nơi đầm lầy, bụi rậm… để người dân không lại gần khu vực nguy hiểm.

Công viên Văn hóa An Hòa có diện tích hơn 39 ha, từng là biểu tượng du lịch xanh của TP. Rạch Giá, nhưng nay trông nhếch nhác và xác xơ. “Lá phổi xanh” giữa lòng thành phố biển đang xuống cấp từng ngày, theo báo Người Lao Động.

Những cánh rừng bạt ngàn nay thưa thớt và bạc màu. Cây bị đốn hạ nằm la liệt, hàng loạt cổ thụ cao hàng chục mét trơ trụi lá, sắp chết khô. Khu vui chơi – giải trí thiếu nhi xuống cấp và lạc hậu nằm phơi sương như những đống phế liệu.

Các dịch vụ trò chơi dưới nước giờ chỉ còn sót lại một chiếc thuyền sắt hoen gỉ. Hồ nước trong xanh trở nên đục ngầu, rong rêu, cỏ rác nổi lềnh bềnh. Khu vườn thú với nhiều loài động vật hoang dã, khu vườn hoa cây cảnh… dường như đã biến mất hoàn toàn. Bên ngoài công viên, vài bảng quảng cáo bằng khung sắt cao chót vót đã mục có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Minh Long