Rừng thông hàng chục năm tuổi ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị đẽo vỏ, khoan lỗ, bơm hóa chất, đầu độc hàng loạt.

lam dong lai phat hien rung thong bi khoan lo bom hoa chat dau doc hang loat
Rừng thông bị đầu độc chết khô tại khoảnh 6, Tiểu khu 614 của Công ty Hà Phong (xã Lộc Ngãi). (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 19/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng cơ quan công an đến hiện trường khám nghiệm để điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông ở xã Lộc Phú và Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm.

Tại hiện trường, hơn 250 cây thông 3 lá trên diện tích khoảng 8.300m2, trữ lượng gỗ thiệt hại 133m3 thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 25-40 năm tuổi tại 2 xã Lộc Phú và Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) do một doanh nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý bị khoan lỗ bơm hóa chất hủy hoại.

Khoảng 150 cây trong đó đã héo khô có nguy cơ chết, số 103 cây còn lại có dấu hiệu phục hồi sau 10 ngày được giải độc.

Theo đó, trong quá trình tuần tra hôm đầu tháng 7, lực lượng dân quân xã Lộc Phú và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri đã phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) xuất hiện tình trạng cây thông bị vàng lá bất thường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 vị trí thuộc tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) đoạn giáp ranh với xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) có 159 cây thông 3 lá bị lâm tặc đầu độc bằng hình thức ken gốc, đổ hóa chất.

Theo thống kê, tại khoảnh 3, tiểu khu 613 có 56 cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi với tổng trữ lượng gỗ khoảng 28,3 mét khối, trên diện tích 2.747 m2 bị các nghi phạm ken gốc, khoan lỗ đầu độc bằng hóa chất đã nhiều ngày nên thông bị vàng lá, khô héo có nguy cơ chết rất cao.

Kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 4, tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) có thêm 103 cây thông mới bị ken gốc đổ hóa chất, lá vẫn còn xanh và gốc đang còn ứa nhựa.

Số 159 cây thông bị hủy hoại trên thuộc rừng sản xuất là rừng tự nhiên nằm trong lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ. Đến thời điểm phát hiện sự việc rừng thông bị đầu độc, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nghi phạm phá hoại rừng.

Trước đó, ngày 6/7, rừng thông tại các lô 5 và 6 tiểu khu 614 (thôn 13, xã Lộc Ngãi) của Công ty CP Hà Phong (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) cũng bị lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc. Tại đây có tổng cộng 93 cây thông từ 30-40 năm tuổi bị chết khô thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Tổng diện tích rừng bị tác động 5.600m2, tổng trữ lượng lâm sản hơn 105m3.

Theo đó, mỗi cây thông bị các nghi phạm khoan từ 2-3 lỗ rồi bơm hóa chất đầu độc, từ các lỗ khoan, mùi thuốc diệt cỏ vẫn còn. Sau hơn 4 năm tạm lắng, thời gian gần đây, thủ đoạn đầu độc này bắt đầu tái diễn lại.

Khi phát hiện vụ việc, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, UBND xã Lộc Phú và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri đã nhanh chóng giải độc để cứu rừng thông bị ken gốc đổ hóa chất.

Tuy nhiên, thời điểm phát hiện phần lớn số cây thông ở đây đã vàng lá nên rất khó hồi phục.

Qua quan sát thấy xung quanh các hiện trường này đều tiếp giáp với rẫy cà phê lâu năm của người dân nên theo cơ quan chức năng, có thể mục đích lâm tặc phá rừng thông là để chiếm đất lâm nghiệp.

Rừng thông ở Lâm Đồng những năm qua hay bị đầu độc để lấy đất canh tác. Năm 2019, hơn 300 cây thông ở huyện Bảo Lâm bị bơm thuốc độc vào thân. Tương tự, trước đó vài tháng, hơn 3.000 cây ở huyện Lâm Hà cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ngọc Mai