Với mỗi “dịch vụ” có giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, trong chưa đầy một năm, Hà Nguyên Khang đã chiếm đoạt được hơn 480 triệu đồng với số nạn nhân rải rác trên khắp cả nước. 

lay lai tai khoan facebook tang like tang follow lua duoc gan 500 trieu
Hà Nguyên Khang sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh)

Ngày 4/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng Công an thị xã Hoà Thành bắt giữ Hà Nguyên Khang (SN 2001, ngụ thị xã Hòa Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tang vật tạm giữ gồm 1 máy laptop; 1 điện thoại, 1 bịch ma tuý đá khoảng 03 gram.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2022, Khang dùng 2 tài khoản facebook đăng bài viết, giới thiệu chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến mạng xã hội như chạy quảng cáo facebook, lấy lại tài khoản bị vô biệu hoá, tăng like, tăng follow.

Khang tiếp tục dùng các tài khoản Zalo “Nguyên Khang – Bác sĩ Phây Bút” hoặc “Nguyên Khang” để liên hệ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng. Giá mỗi dịch vụ từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, yêu cầu khách phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Khang chặn liên lạc. Với số tiền lừa được, Khang mua ma túy và đánh bạc trực tuyến.

Tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Khang đã chiếm đoạt trên 480 triệu đồng của nhiều người tại tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Công an Tây Ninh cho hay ai là nạn nhân của Hà Nguyên Khang xin liên hệ đến điều tra viên Võ Minh Ngọc, Công an thị xã Hòa Thành qua số điện thoại: 0922956868 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Hồi tháng 10/2022, một nạn nhân tên H. (trú tại Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trình báo bị lừa từ “dịch vụ tăng tương tác Facebook” trên mạng xã hội.

Ngô Nhật Linh (SN 1997, trú huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) cam kết tăng tương tác để bán được 50 đơn hàng/ngày, dùng sim rác đăng ký tài khoản rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại với bên thứ 3 trên các nền tảng Zalo, Messager, thể hiện đã liên hệ làm các dịch vụ makerting Facebook và bên thứ 3 yêu cầu phải chuyển tiền để mở dịch vụ.

Nạn nhân bị lừa mua thêm các gói tăng tương tác, xác nhận tích xanh Facebook, chạy cháy tương tác, do chạy lỗi phải chạy lại…. Tổng số tiền bị lừa lên đến 1,2 tỷ đồng (nhiều lần chuyển tiền) từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10.

Minh Sơn