Với chi phí chạy biên chế 250-300 triệu đồng/trường hợp, chạy thuyên chuyển công tác 135-240 triệu đồng/trường hợp, một thầy giáo ở Nghệ An đã lừa đảo 14 người, chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng.

lua chay bien che mot thay giao o nghe an chiem doat 26 ty dong cua 14 nguoi
Bị cáo Nguyễn Văn Chung tại phiên tòa ngày 18/4. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 18/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1982, trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo Chung đang là giáo viên tại một trường tiểu học ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên. Vì bản thân bị nợ nần và muốn có tiền trang trải, Chung nghĩ ra cách kiếm tiền với thủ đoạn tiếp cận nhiều người để lừa đảo.

Dù không có mối quan hệ cũng như khả năng xin việc, xin luân chuyển nơi công tác, bị cáo Chung vẫn tìm những người có nhu cầu xin vào biên chế ngành giáo dục hoặc thuyên chuyển đơn vị công tác, rồi tiếp cận, tạo niềm tin, sau đó hứa hẹn sẽ chạy được. Khi gặp người có nhu cầu, Chung ra giá hàng trăm triệu đồng.

Để nạn nhân yên tâm, khi nhận tiền, bị cáo Chung thường viết “Giấy nhận tiền” hoặc “Giấy vay tiền” và cam kết thời gian sẽ nhận được quyết định tuyển dụng hoặc quyết định thuyên chuyển công tác.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, bị cáo Chung đã lừa đảo 14 người. Với chi phí chạy biên chế 250-300 triệu đồng/trường hợp, chạy thuyên chuyển công tác 135-240 triệu đồng/trường hợp, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền 2,6 tỷ đồng.

Trong những nạn nhân của Chung, Chị V.T.Th (trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) là người bị lừa số tiền nhiều nhất. Tháng 6/2019, Chung đặt vấn đề với chị Th. nếu có người thân cần xin vào biên chế dạy học tại các trường ở Nghệ An thì Chung sẽ chạy giúp.

Tin lời Chung, chị Th. đặt vấn đề xin cho 2 cháu vào dạy tại một trường cấp 3 tại huyện Kỳ Sơn. Vụ này, bị cáo Chung ra giá 500 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chạy lo được.

Thỏa thuận xong, chị Th. đã nhiều lần chuyển cho Chung đủ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chị Th. đối chiếu kết quả trúng tuyển của Sở GD&ĐT Nghệ An thì không thấy tên 2 cháu của mình. Với sự việc này, chị Th. được bị cáo Chung trả lời rằng sẽ có danh sách bổ sung.

Chị Th. nghi ngờ và kiểm tra thì biết được mình bị lừa, chị yêu cầu Chung trả lại tiền. Sau khi trả cho chị Th. 50 triệu đồng, Chung bỏ trốn. Đến ngày 30/12/2021, Nguyễn Văn Chung bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại tòa, bị cáo Chung thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng. Số tiền chiếm đoạt của các bị hại Chung đã trả nợ và tiêu xài cá nhân, khi không có khả năng hoàn trả, Chung bỏ trốn.

Các bị hại đã đến tham dự phiên tòa và đề nghị Chung trả tiền lại cho họ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chung 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

Thạch Lam