Bà Hoàng Thị Minh Hồng bị cáo buộc trốn thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Cũng với cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ đồng, trước đó, cựu nhà báo Mai Phan Lợi đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù.

hoang thi minh hong 1
Bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường vừa bị bắt vì cáo buộc trốn thuế. (Ảnh: Hong Hoang/Facebook)

Bà Hoàng Thị Minh Hồng vừa bị Cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố để điều tra về tội Trốn thuế, quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ Luật hình sự năm 2015, báo chí nhà nước loan tin hôm 21/6.

Bà Hồng bị cáo buộc trốn thuế hơn 5,2 tỷ đồng.

Trước đó, Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền, Liên Hợp Quốc, Vương quốc Anh, Đức đã bày tỏ sự quan ngại về việc bà Hồng bị bắt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói: “Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền của những người bị giam giữ, cũng như tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do ngôn luận và lập hội của tất cả người dân Việt Nam”.

Về phía Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phát ngôn nhân của Cao ủy trưởng hôm 2/6 nói “biện pháp tạm giam nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Hoàng Thị Minh Hồng khiến chúng tôi vô cùng quan ngại.”

“Việc bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền về môi trường đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tuyên bố cam kết chuyển đổi năng lượng công bằng và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức môi trường phải có khả năng tham gia một cách tự do và tích cực vào việc hình thành các chính sách và ra quyết định về khí hậu và môi trường”.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Anh viết: “Vương quốc Anh kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng tất cả các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự như CHANGE trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện cho tất cả mọi người”.

Bộ Ngoại giao Đức nói vụ bắt giữ bà Hồng và những người khác “là một tín hiệu đáng báo động đối với các tổ chức xã hội dân sự trên cả nước, cũng như đối với việc bảo vệ môi trường và khí hậu.”

“Chúng tôi cũng xem vụ bắt giữ này là nghiêm trọng liên quan đến việc thi hành sắp tới Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) đã được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước G7, Đan Mạch và Na Uy”.

“Những người bảo vệ khí hậu và môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng đóng một vai trò không thể thiếu”, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng được nhiều người biết đến với các hoạt động trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu như Giờ Trái Đất… Bà cũng nổi tiếng vì là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực trong đoàn thám hiểm 35 người từ 25 quốc gia khác nhau vào năm 1997.

Bà là người sáng lập kiêm giám đốc tổ chức phi lợi nhuận có tên CHANGE, với sứ mệnh cổ vũ nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường trong giới trẻ. Với những đóng góp của mình, tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2015 tổ chức tại Paris – Pháp, bà được Climateheroes.org công nhận là Anh hùng Khí hậu (Climate Hero).

Năm 2019, bà là một trong 5 người được trao giải Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019, và giải Chiến binh Xanh của Năm của giải Elle Style Awards.

Cũng trong năm này, bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam.

Theo BBC, công an đột kích vào văn phòng của CHANGE hôm 30/5, tịch thu các thiết bị và ngăn không cho nhân viên rời đi.

Bà Hồng và chồng bị giam giữ, sau đó chồng bà Hồng được thả.

Cấp phó của bà Hồng và kế toán của bà cũng bị thẩm vấn.

Có ít nhất 5 người bị cảnh sát thẩm vấn trong sáng 1/6.

Trước bà Hồng, đã có 4 nhà hoạt động bị bắt về cáo buộc Trốn thuế gồm: bà Ngụy Thị Khanh, ông Đặng Đình Bách, ông Mai Phan Lợi và ông Bạch Hùng Dương.

Hoàng Minh