11 nhân viên bến xe khách tỉnh Phú Thọ bị cách ly tại nhà do trước đó, xe khách 29B – 203.91 có chở một hành khách nghi nhiễm Covid-19.

virus corona, Thái Bình
Nhiều nhân viên bến xe bị cách ly do tiếp xúc với hành khách nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 14/2, Bến xe khách tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này đã có báo cáo gửi Sở GTVT Phú Thọ về việc nghi lây nhiễm virus Corona (Covid-19).

Theo báo cáo, khoảng 15h chiều ngày 12/2, bến xe khách Phú Thọ nhận được báo cáo từ chủ xe 29B – 203.91 thuộc Công ty TNHH Vận tải hành khách Vinh Chung về việc có 2 nhân viên xuất hiện biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 1/2, xe ô tô này đã đón 1 khách đi từ KCN Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đi về thị trấn Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Đến trưa ngày 12/2, chủ xe này nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc cho biết, hành khách trên đã bị nhiễm Covid-19 do đã tiếp xúc với người nhà bị nhiễm bệnh và yêu cầu chủ xe đưa xe khách này về Nghệ An để cách ly, khử trùng.

Từ ngày 1/2 đến ngày 12/2, xe ô tô này vẫn hoạt động bình thường, liên tục ngày 1 chuyến trên tuyến Việt Trì (Phú Thọ) – Cửa Lò (Nghệ An).

Ngay trong sáng ngày 12/2, xe khách này cũng vẫn xuất bến lúc 9 giờ sáng từ Bến xe khách Việt Trì đi Nghệ An.

Theo báo cáo của chủ xe khách 29B-203.91, ngày 12/2, trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần; 1 lái xe có biểu hiện sốt, ho 2 ngày và đang được cơ quan y tế tỉnh Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh.

Theo ông Dương Văn Minh – Ban Quản lý Bến xe khách Phú Thọ, đơn vị cũng đã tiến hành cách ly 11 nhân viên của bến xe tại nhà sau khi có tiếp xúc lái xe nghi nhiễm Covid-19.

Liên quan đến vụ việc này, phía Sở GTVT Nghệ An đã nhận được thông tin từ phía Sở GTVT Phú Thọ và yêu cầu nhà xe Vinh Chung tạm ngừng hoạt động, tiến hành phun thuốc khử trùng phương tiện, đồng thời thực hiện việc xét nghiệm đối với lái, phụ xe và báo cáo kết quả về Sở GTVT Nghệ An.

Theo nhà xe Vinh Chung, hành khách nghi bị nhiễm Covid-19 là anh P.V.T. (SN 1984) được xe khách 29B-203.91 chở từ Vĩnh Phúc về Nghệ An vào ngày 1/2.

Sau đó anh T. có biểu hiện ho sốt và đã được Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An thăm khám và được cách ly tại bệnh viện. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 13/2 thì anh P.V.T. âm tính với Covid-2019.

4 lái xe và phụ xe của xe khách 29B-203.91 đến nay chưa có bất cứ biểu hiện ho sốt và đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra.

Hiện hành khách P.V.T. và các lái phụ xe chưa có kết luận bị nhiễm Covid-19.

Hoàng Minh