Ông Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch TP. Hà Nội thứ 10 tính từ năm 1957 đến nay. Ông nhận nhiệm vụ sau 45 ngày vị trí này bị bỏ trống do trước đó, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt, khởi tố do sai phạm liên quan đến công ty Việt Á.

tran sy thanh chu tich ha noi 1
Ông Trần Sỹ Thanh (thứ 2, từ trái qua), tân chủ tịch Hà Nội. (Ảnh: hanoitv.vn)

Chiều 22/7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) để xem xét, bầu chức danh chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Trần Sỹ Thanh chính thức được giữ chức chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Thanh là người thứ 10 giữ chức Chủ tịch Hà Nội tính từ năm 1957 đến nay. Ông nhận nhiệm vụ sau 45 ngày vị trí này bỏ trống. Trước đó, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt, khởi tố vì sai phạm liên quan đến công ty Việt Á.

Ông Trần Sỹ Thanh trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Từ năm 2008, ông bắt đầu được luân chuyển về địa phương, lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, ông đảm nhiệm vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.

UBND TP. Hà Nội hiện có 6 phó chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải và Chử Xuân Dũng.

Minh Long