“Leo thang” thẳng lên tổng 3.416 ca trong ngày 15/7, sang sáng 16/7, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục công bố thêm 1.438 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) mới, tại 18 tỉnh thành, trong đó riêng TP.HCM 1.071 ca.

Trong đó, 1.274 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa và 164 ca nhiễm chưa rõ nguồn (tại 8 tỉnh thành, đều ở khu vực phía Nam).

Chủ tịch UBND TP.HCM  – ông Nguyễn Thành Phong tối 15/7 cho rằng “không loại trừ khả năng lây chéo trong khu cách ly” trước số ca nhiễm những ngày qua tăng nhanh trong khu vực này.

COVID 19 tphcm 000
TP.HCM đang đối diện cùng lúc khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, và các ca nhiễm chưa rõ nguồn ngoài cộng đồng. (Ảnh : HCDC)

Tổng số ca nhiễm cộng đồng của đợt dịch thứ 4 này, tính từ ngày 27/4 đến nay, là 38.675 ca. 6.914 người được công bố bình phục, tăng 64 người so với 6.850 người vào thời điểm 6h ngày 15/7.

Dịch ghi nhận ở 58/63 tỉnh, thành, trong đó:

  • nhóm trên 22.500 ca: TP.HCM 22.564;
  • nhóm trên 5.700 ca: Bắc Giang 5.727;
  • nhóm trên 2.000 ca: Bình Dương 2.062;
  • nhóm trên 1.600 ca: Bắc Ninh 1.675;
  • nhóm trên 900 ca: Đồng Tháp 947;
  • nhóm trên 500 ca: Phú Yên 594, Tiền Giang 585, Đồng Nai 575, Hà Nội 567 ca, Long An 564;
  • nhóm trên 300 ca: Khánh Hòa 338, Đà Nẵng 322;
  • nhóm trên 200 ca: Vĩnh Long 245, Hưng Yên 203;
  • nhóm trên 100 ca: Quảng Ngãi 187, Nghệ An 143, Hà Tĩnh 125, Lạng Sơn 114, Bến Tre 113, An Giang 105, Vĩnh Phúc 103, Bà Rịa – Vũng Tàu 101;
  • nhóm từ 10-100 ca: Điện Biên 58, Bình Phước 54, Hà Nam 52, Hải Dương 51, Trà Vinh 43, Cần Thơ 40, Ninh Thuận 36, Bình Thuận 36, Sóc Trăng 35, Tây Ninh 32, Thái Bình 30, Hậu Giang 29, Kiên Giang 26, Bình Định 23, Thanh Hóa 18, Hải Phòng 17, Cà Mau 17, Lâm Đồng 15, Hòa Bình 12, Bạc Liêu 12, Nam Định 10, Thừa Thiên Huế 10;
  • nhóm từ 1-dưới 10 ca: Gia Lai 8, Đăk Lăk 8, Lào Cai 6, Bắc Kạn 5, Phú Thọ 5, Quảng Ninh 5, Quảng Nam 5, Đăk Nông 5, Ninh Bình 4, Quảng Trị 3, Thái Nguyên 3, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái mỗi nơi 1 ca.

“Phần lớn các ca mới những ngày qua đều trong khu cách ly. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận không loại trừ lây chéo ở những nơi này. Vì vậy, sắp tới phải giảm dần số ca F0 ở các khu cách ly, phong tỏa”, ông Phong nói trong cuộc họp sơ kết một tuần TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16, theo Vnexpress. Ông Phong dẫn con số thống kê rằng có từ 3-8% số ca trong khu cách ly do lây chéo, còn lại do ủ bệnh lâu.

Trong khi đó, 1.837 ca nhiễm đã được xác định trong các khu công nghiệp, chế xuất tại TP này – ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất TP.HCM (Hepza) cho biết. Xu hướng dịch lan rộng trong khu công nghiệp, chế xuất đã được giới chức TP xác nhận trước đó khi ngày 13/7, tất cả doanh nghiệp sản xuất được yêu cầu phải bảo đảm cho công nhân ăn nghỉ, sản xuất tại nhà máy, hoặc công nhân ở khu vực riêng có xe đưa đón thẳng đến nhà máy. Những doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu phải dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7.

Ngoài ra, đáng lưu ý, tối 15/7, Bắc Giang công bố lại phát hiện 1 công nhân trong Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) – ổ dịch lớn trong tháng 5, tháng 6 – nhiễm virus nCoV khi xét nghiệm sàng lọc trước khi đi làm trở lại.

Từ 14/7, tỉnh Kiên Giang tạm dừng đón khách du lịch đến hết ngày 30/7; từ 16/7, tỉnh Bình Thuận không nhận người đến, về từ khu vực đang giãn cách theo Chỉ thị 16.

Số tỉnh đã qua 14 ngày không có ca nhiễm giữ nguyên con số 12 tỉnh, gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn so với thời điểm 6h ngày 15/7.

Tổng số ca mắc COVID-19 Việt Nam đã công bố từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) đến nay là 42.288 ca (40.296 ca trong nước và 1.992 ca nhập cảnh.). Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tăng lên 32.390 bệnh nhân (tổng 9.688 người được công bố bình phục, 207 người tử vong).

Trong đó, số ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước cao kỷ lục “leo thang” trong đợt dịch lần 4, gồm các ngày 25/6 (845 ca); ngày 3/7 (914 ca); ngày 4/7 (873 ca); ngày 5/7 (1.089 ca); ngày 6/7 (1.029 ca); ngày 7/7 (1.007 ca), ngày 8/7 (1.307 ca); ngày 9/7 (1.616 ca); ngày 10/7 (1.853 ca); ngày 11/7 (1.945 ca); ngày 12/7 (2.383 ca); ngày 13/7 (2.296 ca); ngày 14/7 (2.934 ca); ngày 15/7 (3.379 ca).

Liên tiếp trong 10 ngày qua, tổng số ca nhiễm liên tục tăng, từ trên 1.000 ca đến trên 2.000 ca mỗi ngày, tới ngày 15/7 đã vượt trên 3.000 ca.

Thông tin các ca nhiễm mới như sau:

TP.HCM (1.071)

Các ca nhiễm 41218-42288: gồm 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Nai (72)

Các ca nhiễm 41093-41164: gồm 39 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca là các trường hợp liên quan đến chợ cá Hòa An; 11 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp (66)

Các ca nhiễm 40942-41007: gồm 57 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính nCoV.

Khánh Hòa (57)

Các ca nhiễm 340851-40867, 41016-41055: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Bình Dương (53)

Các ca nhiễm 41165-41217: gồm 45 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Vĩnh Long (36)

Các ca nhiễm 41057-41092: gồm 32 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên (22)

Các ca nhiễm 40895-40902, 40926-40933, 41008-41013: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Bến Tre (15)

Các ca nhiễm 40909-40923: gồm 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Bình Phước (10)

Các ca nhiễm 40878-40886, 41015 là các trường hợp F1, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 11-14/7 dương tính nCoV.

Kiên Giang (8 )

Các ca nhiễm 40887-40894: gồm 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Khánh Hòa; 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Cần Thơ (8 )

Các ca nhiễm 40934-40941: gồm 6 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 14-15/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

Hậu Giang (7)

Các ca nhiễm 40868-40874: gồm 3 ca là các trường hợp F1; 4 ca có tiền sử đi về từ TP HCM, kết quả xét nghiệm ngày 11-12/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Nghệ An (6)

Các ca nhiễm 40903-40908: là các trường hợp liên quan đến 36611 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV.

Hà Nội (3)

Các ca nhiễm 40875-40877: là các F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV.

Đắk Nông (1)

Ca nhiễm 40924: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về Đắk Nông, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV.

Lạng Sơn (1)

Ca nhiễm 40925: nam, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP.HCM, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng.

An Giang (1)

Ca nhiễm 41014: nam, 34 tuổi, địa chỉ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Lâm Đồng (1)

Ca nhiễm 41056: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã khai báo y tế và được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV.

Ngày 15/7, thêm 21.815 người được tiêm vắc-xin COVID-19. Tổng cộng Việt Nam đã tiêm 4.185.623 liều, trong đó 3.890.947 người đã tiêm 1 mũi, 294.676 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas: Trung Quốc tặng vắc-xin vì mục đích chính trị