Đặt hàng mua một con hổ về nấu cao bán, một đôi vợ chồng người Thanh Hóa cùng nhóm môi giới, vận chuyển bị phát hiện tàng trữ trái phép cá thể hổ và nhiều bộ phận động vật hoang dã. Mức án cao nhất được tuyên sau 2 ngày xét xử là 15 tháng tù. 

thanh hoa ban cao ho 100 chu nhom bi phat cao nhat 15 thang tu
Tang vật bị tịch thu trong vụ án, gồm một cá thể hổ, 15kg xương động vật, 6 răng nanh, 20 bánh cao. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 28-29/12, TAND huyện Thường Xuân ừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển hổ để nấu cao.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay ngày 10/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an huyện Thường Xuân bắt quả tang ông Đỗ Văn Lấn (SN 1974) và vợ là bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1977, cùng ngụ thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tàng trữ trái phép một cá thể hổ trưởng thành đông lạnh, một bộ da hổ, 15 kg xương động vật hoang dã, 20 miếng cao và 6 nanh nghi của động vật hoang dã cùng nhiều vật dụng để chuẩn bị nấu cao tại nhà riêng.

Qua điều tra mở rộng, thêm 3 người bị bắt giữ, gồm: ông Hoàng Văn Hiến (SN 1974, ngụ thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) – người đã bán cá thể hổ cho vợ chồng ông Lấn; ông Nguyễn Văn Liệu (SN (1967, ngụ khu phố 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) – người đã vận chuyển hổ từ Nghệ An đến Thanh Hóa và ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1966, ngụ phường Đông Tân, TP. Thanh Hóa) – người môi giới mua bán cá thể hổ.

Trong đó, ông Hiến và ông Tuấn trước đây đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nhận bản án phạt tù nhưng được hưởng án treo về tội liên quan đến động vật hoang dã. Riêng ông Tuấn đã tiếp tục phạm tội trong thời gian thi hành án treo.

Theo thông tin từ cáo trạng tại phiên tòa, cuối tháng 3/2022, vợ chồng ông Lấn tìm mua một cá thể hổ để nấu cao bán kiếm lời, biết được Tuấn có nhiều mối quan hệ chuyên buôn bán động vật hoang dã nên đã móc nối nhờ dẫn mối.

Ngày 1/4, ông Tuấn đưa vợ chồng ông Lấn đến gặp ông Hiến để mua một cá thể hổ cấp đông nặng 62,9kg với giá 145 triệu đồng, sau đó, thuê ông Liệu vận chuyển từ Nghệ An đến Thanh Hóa, giá 10 triệu đồng. Ông Tuấn được trả 4 triệu đồng tiền công môi giới. Sau đó, vợ chồng ông Lấn dùng điện thoại chụp ảnh, quay video cá thể hổ để giới thiệu, quảng cáo bán cao.

thanh hoa ban cao ho 100 chu nhom bi phat cao nhat 15 thang 0
Các bị cáo trong phiên tòa. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Ngày 10/4, khi đang chuẩn bị nấu cao hổ, vợ chồng ông Lấn bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang và tịch thu toàn bộ tang vật. Khám xét nơi ở của ông Hiến, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 chi gấu ngựa bị tàng trữ trái phép.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lấn 15 tháng tù, bị cáo Oanh 14 tháng tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 28 tháng), bị cáo Hiến 14 tháng tù, bị cáo Liệu 12 tháng tù.

Riêng bị cáo Tuấn nhận hình phạt 14 tháng tù. Vì bị cáo này còn nợ án trước đó nên phải chấp hành tổng hình phạt là 50 tháng tù cho cả 2 bản án.

Ngoài bị phạt tù, các nghi phạm bị tuyên truy thu số tiền thu lợi bất chính trong vụ án này.

Theo Điều 244, Bộ luật hình sự 2015, tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với cá nhân. Khung phạt tù tối đa là 15 năm và phạt tiền tối đa 10 tỷ đồng nếu phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, buôn bán qua biên giới, buôn bán số lượng động vật quý hiếm số lượng lớn.

Thạch Lam