Ngày 24/10, UBND TP.HCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại TP.HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

phan van mai 1
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ căn cứ vào cấp độ để mở cửa lại các hoạt động. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn)

Theo đó, cấp độ dịch COVID-19 tại thành phố tính đến ngày 24/10 như sau:

Đối với cấp TP.HCM: cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình).

Đối với cấp quận, huyện và TP. Thủ Đức:

Cấp độ 1: có 9/22 địa phương (vàng xanh – bình thường mới), gồm TP. Thủ Đức, quận 1, quận 7, quận 8, quận 10, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi

Cấp độ 2: có 12/22 địa phương (vàng vàng – nguy cơ trung bình), gồm quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 11, quận 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

Cấp độ 3: có 1/22 địa phương (vùng cam – nguy cơ cao) là quận Bình Tân.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn. Theo đó có 199/312 địa phương đạt cấp độ 1; 96/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17/312 địa phương đạt cấp độ 3.

Trước đó, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ căn cứ vào cấp độ để mở cửa lại các hoạt động. “TP.HCM sẽ mở lại các dịch vụ vụ ăn uống tại chỗ, dịch vụ khác nhưng sẽ mở từ từ, mở ở đâu, khi nào mở, quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn”.

Minh Long

Xem thêm:

Toàn bộ 63 tỉnh thành công bố cấp độ dịch, không nơi nào hoàn toàn là ‘cam, đỏ’