Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với hàng loạt Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm cùng các nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ của tỉnh này. 

image009
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – ông Lê Tuấn Phong vào tháng 1/2022. (Ảnh: binhthuan.gov.vn)

Báo nhà nước dẫn nguồn tin cho hay tại văn bản đề nghị, các quan chức bị UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính gồm:

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: UBND tỉnh Bình Thuận nêu ông này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo (Quyết định số 519-QĐ/UBKTTW, ngày 28/4/2022).

UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tuấn Phong. Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng kể từ ngày 28/4/2022.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phong từng lần lượt làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phó chủ tịch UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong những đơn vị chủ chốt tham mưu cho UBND tỉnh liên quan đến nhiều dự án, trong đó có các dự án mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Ông Phong đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Quyết định số 596-QĐ/TU, ngày 17/6/2022).

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách với ông Văn Phong. Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng kể từ ngày 17/6/2022.

Theo quyết định kỷ luật khiển trách vào ngày 17/6, ông Phong bị kết luận chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Giám đốc Sở Tài chính (tháng 6/2016 đến tháng 4/2019), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tháng 4/2019 đến tháng 4/2021),

Ngoài ra, ông Phong phải chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số văn bản vi phạm các quy định về đất đai, đầu tư tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để cấp phó của mình vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015: đã bị Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, nay UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng (6/5/2022).

Ông Phương liên quan đến dự án biến đổi 62ha đất sân Golf Phan Thiết thành khu đô thị du lịch biển Phan Thiết mà Bộ Công an đang giải quyết theo nguồn tin tố giác tội phạm. Ông Phương được cho là người trực tiếp ký kết nhiều quyết định quan trọng và những báo cáo một số vấn đề lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc chuyển mục đích sân golf Phan Thiết sang xây dựng đô thị…, ký quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất với diện tích gần 36,4ha được phép chuyển đổi mục đích trong dự án…

cac ong luong van hai nguyen ngoc hai
Ông Nguyễn Ngọc Hai (phải) khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vào sáng 2/10/2020. (Ảnh: binhthuan.gov.vn)

Ông Nguyễn Ngọc Hai – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Hai đã bị Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Nay UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính ông Hai bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền.

Khi đương chức, ông Hai đã trực tiếp chỉ đạo Dự án rừng dầu Hồng Liêm có quy mô hơn 3.200 ha do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư, hiện nằm trong 9 dự án đất đai, thương mại ở Bình Thuận mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra.

Ông Lương Văn Hải – nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 bị Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền.

Các ông Nguyễn Ngọc Hai và Lương Văn Hải đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào tối 10/2/2022.

Hai ông này bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Cùng bị bắt với hai ông này còn có 3 cán bộ cấp Sở, gồm ông Hồ Lâm và Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Đức Hòa – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào ngày 4/6/2022; nay UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính khiển trách đối với ông Hòa.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hòa từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sơn Nguyên