Tại Việt Nam, dịch COVID-19 hiện đang rất căng thẳng và vẫn thiếu vắc-xin. Trong ngày 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 9.667 ca COVID-19, công bố thêm 326 ca tử vong. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến trong tháng 9/2021, Việt Nam có thể có vắc-xin sản xuất trong nước.

pham minh chinh scaled
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến trong tháng 9/2021, Việt Nam có thể có vắc-xin sản xuất trong nước. (Ảnh: Nhật Bắc/baochinhphu.vn)

Bộ Y tế Việt Nam tối 12/8 ghi nhận thêm 5.025 ca COVID-19, có 5.014 ca trong nước. Trong đó, tỉnh ghi nhận số ca lớn nhất là Bình Dương với 2.117, tiếp đến là TP.HCM 1.523, Đồng Nai (646), Đồng Tháp (123), Cần Thơ (104), Đà Nẵng (78), Hà Nội (76)…

Trong ngày 12/8, Việt Nam ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca trong nước chủ yếu tại TP.HCM (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212). Trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.

Có 3.991 bệnh nhân được công bố bình phục trong ngày 12/8 (nâng tổng số ca lên 89.145 ca). Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 499. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Bộ Y tế chiều 12/8 ghi nhận thêm 326 ca tử vong (4488-4813) từ ngày 1-12/8 tại TP.HCM (225), Bình Dương (42), Tiền Giang (20 ca từ ngày 10-11/8), Bà Rịa – Vũng Tàu (19 ca từ ngày 01-12/8), Long An (6), Bến Tre (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (2), Hà Nội (2), Bình Thuận (2).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 154.552 xét nghiệm cho 505.877 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 7.680.044 mẫu cho 21.383.181 lượt người.

Tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

Về tình hình vắc-xin tại Việt Nam, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói dịch đang rất căng thẳng và vẫn thiếu vắc-xin ở cả nước.

TP.HCM rất cần vắc-xin tiêm cho người dân. Việt Nam đã ký hợp đồng mua hàng trăm triệu liều nhưng trong tháng 8/2021 chỉ có thêm khoảng 3 triệu liều, chưa đáp ứng nhu cầu của TP.HCM để đạt miễn dịch cộng đồng. Nhiều nơi khác cũng đang cần vắc-xin.

Tháng 9/2021, dự kiến có 9,3 triệu liều vắc-xin được nhập về. Việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin từ nước ngoài đang bị chậm tiến độ.

Ông Đam cho rằng các vắc-xin nghiên cứu, phát triển trong nước như Nanocovax đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, cần được đẩy nhanh để cấp phép lưu hành.

Sau tháng 10/2021, vắc-xin nhập về sẽ nhiều. Riêng quý 4 có khoảng 60 triệu liều. Các dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin của nước ngoài cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Vắc-xin trong nước cũng sẽ hoàn tất quy trình thử nghiệm lâm sàng.

“Nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vắc-xin sản xuất trong nước”, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói.

Lê Hoàn

Xem thêm:

Hệ thống y tế của Đà Nẵng ‘chắc chắn quá tải’ nếu có hơn 6.000 ca COVID-19