Trước phản ứng của giới trí thức về quyết định buộc họa sĩ tiêu hủy 29 bức tranh vì “triển lãm không phép”, Thanh tra Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM thông báo lực lượng chức năng không tạm giữ tác phẩm mà để cá nhân tự tạm giữ và tự tiêu hủy. Trong trường hợp cá nhân không tiêu huỷ, cơ quan sẽ có hình thức cưỡng chế phù hợp. 

bui quang vien 1
Ông Bùi Quang Viễn – nhà thơ, họa sĩ với bút danh Bùi Chát. (Ảnh: Bui Quang Vien/Facebook)

Chiều 17/8, Sở Văn hóa – thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về quyết định xử phạt triển lãm tranh của ông Bùi Quang Viễn – bút danh Bùi Chát.

Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, cuộc họp báo liên quan quyết định số 2696/QĐ-XPHC do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ngày 9/8, xử phạt hành chính 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy 29 tranh của họa sĩ Bùi Chát vì lý do “tổ chức triển lãm tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định”. 

Theo quyết định, hình phạt tiêu hủy căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 19 Nghị định 38 ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Dũng – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa – thể thao TP.HCM cho hay họa sĩ Bùi Chát vẽ thể loại tranh trừu tượng, sơn dầu có tính chất thương mại thì phải xin giấy phép. Trong biên bản làm việc ngày 25/7, ông Viễn thống nhất với biên bản, cam kết nộp phạt và sẽ xin giấy phép cho những lần triển lãm sau.

“Về nguyên tắc làm việc, nếu cứng nhắc sẽ thu giữ tang chứng. Nhưng vì trân trọng sáng tạo của nghệ sĩ nên chúng tôi không thu giữ, mà chỉ chụp hình tang vật và lập biên bản. Nhận định của chúng tôi là áp dụng pháp luật có lý, có tình, có lợi nhất” – ông Dũng khẳng định, nói đã rất “cầu thị” khi làm việc với họa sĩ.

Đại diện Thanh tra Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM khẳng định mức xử phạt đưa ra đã là “nhẹ nhất” và Sở giao cho tác giả giữ số tranh và tự tiêu hủy.

chanh thanh tra so vh tphcm
Chánh Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao TP Phạm Văn Dũng cho rằng Sở không thu giữ mà giao cho họa sĩ tự tiêu hủy là xử lý “có lý có tình”. (Ảnh: Huỳnh Nhung/ttbc-hcm.gov.vn)

“Thông thường khi đi kiểm tra, nêu rơi vào hành vi vi phạm phải tiêu hủy, lực lượng chức năng sẽ tạm giữ. 10 ngày sau mời người vi phạm lên chứng kiến việc tiêu hủy. Nhưng thực tế, khi kiểm tra chúng tôi nhận thấy nội dung tranh không vi phạm, chúng tôi tạo điều kiện cao nhất cho văn nghệ sĩ, chúng tôi không giữ tranh, để văn nghệ sĩ tự giữ. Tiêu hủy hiểu đốt là chưa đúng. Cơ quan chức năng không yêu cầu hoạ sĩ đốt tranh”- ông Dũng nói.

Trong trường hợp cá nhân không tiêu hủy, cơ quan sẽ có hình thức cưỡng chế phù hợp, theo tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM. Bản tin không nêu cụ thể về “hình thức cưỡng chế phù hợp”.

Vẫn theo đại diện Thanh tra Sở, nhận thấy quy định tiêu hủy tác phẩm không có giấy phép tổ chức triển lãm chưa phù hợp thực tiễn nên Sở đã kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bỏ điều khoản tiêu hủy tác phẩm triển lãm không có giấy phép.