Ông Trần Tùng bị bắt để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

tran tung so ngoai vu thai nguyen
Ông Trần Tùng – Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 11/6, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng – Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.

Ông Tùng bị điều tra về hành vi Nhận hối lộ, liên quan đến việc thực hiện chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan an ninh điều tra giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo hồ sơ, ông Tùng bị cáo buộc đã đưa 50 triệu đồng cho bị can Lưu Tuấn Dũng (cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự) để chúc Tết Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định ông Tùng đã trao đổi, thỏa thuận để đưa hối lộ cho Dũng khi xin cấp phép chuyến bay combo.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, VKSND Tối cao đã truy tố 54 bị can về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS đã cáo buộc 21 quan chức, cán bộ của nhiều bộ ngành, địa phương đã hơn 500 lần nhận 165 tỷ đồng tiền “bôi trơn” của nhóm hơn 100 doanh nghiệp để giải quyết thủ tục vụ chuyến bay giải cứu.

Quan chức cao nhất bị truy tố trong giai đoạn 1 của vụ án là ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng.

Người nhận hối lộ nhiều nhất bị truy tố trong giai đoạn 1 là ông Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ông Kiên bị cáo buộc có 253 lần nhận hối lộ với số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng.

Phạm Toàn