Một phụ huynh nêu ý kiến về việc thu chi của trường, nhà trường mời phụ huynh lên làm việc và yêu cầu giải trình. Do đặc thù công việc và cho rằng hành xử của nhà trường bất hợp lý nên phụ huynh không đến theo thông báo. Từ đó, nhà trường từ chối dạy con của phụ huynh này.

vu hoc sinh bi duoi hoc vi phu huynh dam neu y kien so gddt noi gi1
Thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân đề cập sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh nếu phụ huynh không hợp tác làm việc. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp/dẫn qua laodong.vn)

Liên quan đến việc trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội) “từ chối công tác giáo dục đối với học sinh” do phụ huynh không đến làm việc với nhà trường, tại một hội nghị tổ chức sáng ngày 5/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đã yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân cho học sinh đi học lại từ sáng cùng ngày.

“Ngay tối qua, chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học”, ông Cương nói.

Theo ông Cương, về lý thuyết cũng như theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường tư cũng có quyền dừng đào tạo với học sinh, nhưng dưới góc độ giáo dục, đều là không cho phép. “Học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học? Trường phải đảm bảo quyền lợi học sinh, không thể vì mâu thuẫn giữa trường và phụ huynh mà để các em không được đi học. Làm thế là không được”, ông Cương nói.

Đồng thời, ông Cương giao Phòng Giáo dục trung học và Phòng Thanh tra xem xét xử lý vụ việc, bảo đảm các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Trước đó, vào tối ngày 4/10, anh Hoàng Xuân Toàn (SN 1984) cho biết sự việc bắt đầu từ cuối tháng 8, ngay trước buổi họp phụ huynh lớp 12A3, nơi con gái anh đang theo học.

Sau khi nghe trưởng ban phụ huynh lớp chia sẻ băn khoăn về thu, chi các khoản trong trường, thông báo dừng giữ vị trí này vì “trường gây sức ép”, anh Toàn bày tỏ ý kiến trong nhóm zalo của lớp, có cả cô giáo chủ nhiệm. Anh cho rằng trường THPT Lạc Long Quân không trung thực và không tôn trọng ý kiến phụ huynh.

Tin nhắn của anh Toàn có đoạn: “Tôi không nghĩ trong một ngôi trường để đào tạo thế hệ trẻ lại có những hành động xấu đến như vậy, trù dập cái đúng, bao che cái sai, mập mờ không minh bạch trong mọi vấn vấn đề”.

Hai ngày sau, anh Toàn nhận được giấy mời làm việc của trường THPT Lạc Long Quân, liên quan đến “nội dung những tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 12A3”. Anh Toàn cho biết vì bận nên không đến. Trường sau đó gửi giấy mời lần hai, rồi cho giáo viên chủ nhiệm tới nhà để nói chuyện.

Đến ngày 25/9, anh nhận được thông báo từ hiệu trưởng, cho rằng những tin nhắn của anh “làm ảnh hưởng đến uy tín của trường”.

“Trường đã nhiều lần mời ông lên làm việc, để nghe ông giải thích về nội dung tin nhắn, nhưng không nhận được sự hợp tác. Trường cử giáo viên đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu đến ông, nhưng đến nay ông vẫn chưa lên làm việc”, thông báo nêu và cho biết sẽ “từ chối công tác giáo dục” với con gái anh Toàn nếu anh không đến làm việc trước 29/9.

Theo anh Toàn, tối ngày 3/10, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho gia đình, nói “cho con nghỉ học từ mai”. Vì vậy, anh đã cho con gái ở nhà. Theo anh, con bị ảnh hưởng tâm lý, chỉ ăn rồi lên phòng, không giao tiếp với ai.

“Tôi rất bức xúc về việc làm của trường. Nếu con xảy ra việc gì hoặc kết quả học bị ảnh hưởng, tôi sẽ khởi kiện”, anh Toàn nói.

Chia sẻ về lý do không đến trường theo giấy mời, anh cho biết do đặc thù công việc, anh thường đi làm xa, ít khi ở nhà. Việc này anh đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, anh bất bình vì lý do mời làm việc.

“Nếu mời lên làm việc về vấn đề tôi thắc mắc, tôi sẽ lên. Nhưng trường lại mời tôi lên để giải trình tin nhắn. Tôi là người đặt câu hỏi về chuyện thu, chi mập mờ, về cách làm việc của trường, trường phải có trách nhiệm giải thích cho phụ huynh, chứ không phải tôi vừa đặt câu hỏi, vừa giải trình”, anh Toàn cho hay.

Bảo Khánh (t/h)