Liên quan vụ tấn công hai trụ sở uỷ ban xã ở huyện Cư Kui, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ hơn 50 người, trong đó có người cầm đầu.

vu no sung o dak lak hon 50 nguoi bi cong an bat giu
Cảnh sát cơ động chuẩn bị truy bắt nhóm nghi phạm trong chiều ngày 13/6. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 16/6, truyền thông Nhà nước đưa tin Công an Việt Nam đã bắt giữ hơn 50 người liên quan đến vụ nổ súng gây chết người tại hai trụ sở xã ở huyện Cư Kui, tỉnh Đắk Lắk hôm 11/6 vừa qua, trong đó có nghi phạm cầm đầu.

Theo Bộ Công an, vào rạng sáng ngày 11/6, hai nhóm gồm khoảng 40 người có trang bị súng đạn, dao tấn công và trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Vụ tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng bao gồm: 4 công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân. Ngoài ra còn có 3 người dân bị bắt làm con tin, một người trong số này tự giải thoát, 2 người còn lại được giải thoát sau đó.

Bộ Công an cho biết trước khi tấn công trụ sở xã, nhóm người này đã từng đột nhập Lữ đoàn đặc công 198 đóng tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để cướp vũ khí nhưng thấy có người mở cửa, bật điện sáng nên nhóm này sợ bại lộ, liền rút lui.

Bộ Công an khẳng định sẽ “áp dụng mọi biện pháp cần thiết” để truy bắt hết số nghi phạm đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ.

Tại một hội nghị diễn ra sáng ngày 16/6, Bộ Công an cho biết những người liên quan đến vụ nổ súng đều cư trú tại tỉnh Đắk Lắk và là những người trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng.

Những người này khai nhận mục đích tấn công trụ sở UBND xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài. Bộ Công an không cho biết ai hay tổ chức nào đã xúi giục, kích động những người này.

Tây Nguyên là vùng đất của nhiều sắc dân người Thượng và là nơi hiện có những tranh chấp về đất đai, cáo buộc đàn áp tôn giáo giữa Chính phủ và người Thượng theo Thiên chúa.

Khánh Vy