Ông Đỗ Xuân Khu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và bà Ngô Thị Bích Liên – Trưởng phòng TN&MT huyện này bị bắt  với cáo buộc liên quan vụ án “La điên”.

vu ong la dien them pho chu tich huyen va truong phong tnmt bi bat
Ông Đỗ Xuân Khu, Phó chủ tịch Thường trực UBND H.Kiến Xương khi được bổ nhiệm. (Ảnh: thaibinh.gov.vn)

Ngày 21/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đỗ Xuân Khu (Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương) và bà Ngô Thị Bích Liên (Trưởng phòng TN&MT huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo công an, bị can Đỗ Xuân Khu và Ngô Thị Bích Liên bị bắt dựa trên căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Kiến Xương trong vụ liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La (có biệt danh La “điên”).

Trước đó, như tin đã đưa, chiều ngày 12/6, bị can Nguyễn Sơn La bị khởi tố và bị bắt để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Tiếp đó, ngày 13/6 và ngày 17/6, thêm 3 người nữa bị công an bắt gồm: Trần Văn Thành (công chức Phòng TN&MT huyện Kiến Xương); Phạm Thiên Tư (nguyên là công chức địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương) và Bùi Đức Chỉnh (Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Các bị can bị cáo buộc tạo điều kiện cho La “điên” chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Sơn La bị cáo buộc giữ vai trò là đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị can La bị bắt để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, bị can La “điên” từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, La “điên” thành lập Công ty TNHH Mạnh La (địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, TP. Thái Bình), đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.

Từ lĩnh vực trên, bị can La đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội và lấn sân sang đầu tư, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép… và trở thành thương hiệu có tiếng tại tỉnh Thái Bình.

Bị can La “điên” còn được biết là chuyên gia đấu giá đất. Nhiều năm trước, quỹ đất của xã Minh Quang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) được chính quyền bán ông La, sau đó,  ông này phân lô, bán nền.

Công an cho hay vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh