Trường THCS Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) cho biết  đã thu hồi thư ngỏ vận động học sinh đi xem phim điện ảnh ‘Đất rừng phương Nam’.

r Bà Hồ Thị Ngọc Sương Hiệu trưởng trường THCS Dồng Khởi quận 1 TP.HCM
Bà Hồ Thị Ngọc Sương (Hiệu trưởng trường THCS Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) tại cuộc họp báo chiều ngày 16/10. Ảnh: vtc.vn)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức thư ngỏ từ Trường THCS Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Nội dung thư là về việc tổ chức cho học sinh đi xem phim điện ảnh Đất rừng phương Nam tại rạp Cinestar Quốc Thanh vào sáng ngày 24/10 tới.

Thư có đoạn: “Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng; nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm Đất rừng phương Nam (nhà văn Đoàn Giỏi) thông qua điện ảnh để trải nghiệm, giáo viên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương, nghệ thuật tổ chức tiết trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề “Vẻ đẹp quê hương – Cuộc sống muôn màu” nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh…”.

Thư ngỏ của nhà trường cũng thông báo lệ phí tham dự là 80.000 đồng/học sinh, bao gồm vé xem phim và tiền xe lượt về trường.

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có phụ huynh nêu ý kiến không rõ hoạt động trải nghiệm xem phim này là tự nguyện hay bắt buộc, hay việc học sinh sẽ học như thế nào, được đánh giá ra sao sau hoạt động này.

Trong cuộc họp báo liên quan đến sự việc này do Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức, bà Hồ Thị Ngọc Sương – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Về thông tin phát hành thư ngỏ, nhà trường xác nhận trường có dự kiến phát hành thư ngỏ đến phụ huynh về việc xem phim như một cách triển khai hoạt động trải nghiệm trong hoạt động giáo dục tại nhà trường. Thư ngỏ này mới chỉ triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Sau khi nhà trường nắm bắt tình hình dư luận phản hồi đa chiều về bộ phim trong quá trình công chiếu nên đã dừng lại việc phát hành thư ngỏ và thu hồi toàn bộ thư ngỏ.

Tuy nhiên, có một lớp do chưa kịp thời cập nhật thông tin từ ban giám hiệu nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào nhóm Zalo chung của giáo viên và phụ huynh các em học sinh trong lớp, dẫn đến việc thư ngỏ phát tán trên các trang mạng xã hội.

Hiện nay, nhà trường đã dừng hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh khối 8, 9 qua hình thức xem phim này. Ban giám hiệu nhà trường nhận toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót này”.

Khi được hỏi những “sai sót” là gì, bà Sương cho biết đây là những sai sót trong việc phát hành và câu chữ, ngày tháng trong văn bản. Thư ngỏ phải có sự đồng thuận của phụ huynh, xuất phát từ nhu cầu và sự thích thú đối với tác phẩm từ học sinh. Khi theo dõi những phản hồi về bộ phim trên mạng xã hội, trường cũng thấy nên tạm dừng.

Bà cho hay sau khi ngừng phát hành thư ngỏ, trường đã thay thế bằng tiết đọc sách Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.

Về câu hỏi hoạt động trải nghiệm này xuất phát từ đâu, nhà trường cho biết đây là hoạt động nằm trong chương trình giáo dục của nhà trường, do các tổ trưởng bộ môn đề xuất. Do tổ văn thực hiện tiết đọc sách nên tổ văn thực hiện chính hoạt động trải nghiệm này. Hoạt động này đã được tổ chức từ đầu năm học, đã được phê duyệt trong chương trình giáo dục của nhà trường.

“Việc tích hợp trải nghiệm với các bộ môn là hoạt động rất bình thường.Trước đây, chúng tôi đã tổ chức cho học sinh trải nghiệm các hoạt động múa rối, hát bội, các công trình kiến trúc… Khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, từ nhà trường ra ngoài xã hội, học sinh đều rất hứng thú, thích thú”, bà Sương nói.

Trả lời câu hỏi của báo VietNamNet về việc: “Tại sao nhà trường quyết định cho học sinh đi xem phim trong khi chính các thầy cô còn chưa xem, liệu có sự chủ quan trong việc phê duyệt hoạt động này không?”, bà Sương cho rằng tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” và bộ phim truyền hình “Đất phương Nam” đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ.

Theo bà Sương, cuối tháng 9, Cục Điện ảnh đã thẩm định và chấp thuận phim “Đất rừng phương Nam” được trình chiếu trên toàn quốc. “Chúng tôi tin vào sự thẩm định của Cục điện ảnh nên quyết định tổ chức hoạt động này”, bà Sương nói.

Về thời gian ngày 20/2/2023 ghi trên thư ngỏ, trường cho biết đây là lỗi sai đánh máy nên đã quyết định thu hồi thư ngỏ.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lên tiếng việc mua 1.000 vé phim “Đất rừng phương Nam” cho SV

Sự việc không chỉ xảy ra ở trường  THCS Đồng Khởi, trên mạng xã hội cũng xôn xao việc Trường ĐH Công nghệ TP.HCM mua 1.000 vé phim “Đất rừng phương Nam” và yêu cầu sinh viên đi xem. Nếu sinh viên nào đi xem sẽ được cộng 2 điểm rèn luyện. Sinh viên nào không đi bị trừ điểm.

Nói với VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho hay việc mua 1.000 vé phim “Đất rừng phương Nam” nằm trong hoạt động học tập học phần Cảm thụ điện ảnh, khoa Truyền thông và Thiết kế.

Theo kế hoạch, ngày 20/10, khoa Truyền thông và Thiết kế sẽ tổ chức cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện đi xem phim này tại rạp chiếu phim.

Theo ông Quốc Anh, nhà trường định hướng đào tạo mang tính ứng dụng, thường xuyên có những chương trình trải nghiệm thực tế trong chương trình học.

“Cụ thể, trong tháng 9/2023, chúng tôi cũng đã cho sinh viên trải nghiệm xem phim “Past lives” hay trước đó từng xem phim “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” và giao lưu cùng ekip đoàn làm phim của Lý Hải. Ngoài ra, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện còn được mang sản phẩm phim là đồ án tốt nghiệp của mình ra rạp công chiếu”.

Về thông tin sinh viên không đi xem phim “Đất rừng phương Nam” bị trừ điểm rèn luyện, còn sinh viên đi xem sẽ được cộng điểm, ông Quốc Anh khẳng định điều này không chính xác. Việc xem phim và trải nghiệm không gian rạp là quyền lợi của sinh viên trong chương trình học, sinh viên không phải trả tiền vé, nhà trường cũng không bắt buộc tham gia.

Sinh viên không tham gia xem phim sẽ mất quyền lợi chứ không bị ảnh hưởng về điểm học tập hay điểm rèn luyện. Mặt khác, hoạt động này chỉ dành riêng cho sinh viên ngành Truyền thông và khi sinh viên đi xem phim, giảng viên sẽ có những hướng dẫn chuyên môn cho các em.

Về việc mua 1.000 vé một bộ phim đang gây tranh cãi cho sinh viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM khẳng định nhà trường không bình luận về việc này. Theo đại diện trường, đây là một bộ phim mới và được đầu tư, do đó, trường tạo điều kiện cho sinh viên xem và có cảm nhận về lĩnh vực truyền thông.

Khánh Vy (t/h)