Sau khi bão số 6 đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vào trưa 11/10 và suy yếu thành vùng áp thấp, chiều cùng ngày, trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, hướng vào miền Bắc, miền Trung Việt Nam, đến rạng sáng 13/10 có khả năng phát triển thành bão.

ap thap nhiet doi 12 10 2020
Sơ đồ dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới biển Đông từ ngày 12-15/10. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 1 giờ sáng nay (ngày 12/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ sáng mai (ngày 13/10), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ sáng ngày 14/10, vị trí tâm bão trên đất liền phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được  khoảng 15km, đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm khí tượng cảnh báo trong ngày hôm nay (12/10), các tỉnh/thành Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to.

Sang ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng từ 100-200mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 80-150mm.

Rạng sáng 12/10, Trung tâm khí tượng phát cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bước sang ngày thứ 6 kể từ đợt mưa lũ bất thường (từ chiều tối 6/10), mức lũ trên nhiều sông tại khu vực này đã đạt mức xấp xỉ BĐ3, như sông Bồ (5,09m, trên BĐ3 0,59m), sông Hương (4,15m, trên BĐ3 0,65m), sông Thu Bồn (tại Hội An là 2,59m, trên BĐ3 0,59m).

Trung tâm khí tượng dự báo trong sáng 12/10, mực nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, vượt trên BĐ3 từ 0,5-1m; đến tối và đêm cùng ngày, thêm các sông Bồ, sông Hương trên mức BĐ3 0,5m; mực nước sông Vu Gia-Thu Bồn rút dần nhưng vẫn trên BĐ3 từ 0,2-0,5m.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Nguyễn Quân

Xem thêm: