Nhiều nguồn tin cho hay, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị bắt, khai ra 8 quan chức cấp cao khác. Có phân tích, chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Tập Cận Bình khi bước vào nhiệm kỳ 3 đã hứng chịu thách thức lớn, đặc biệt trong mục tiêu chỉnh đốn quân đội.

id14070718 GettyImages 873147320 600x400 1
Ngày 12/11/2017 trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch nước Việt Nam ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: SƠN NGUYỄN/POOL/AFP qua Getty)

Về vấn đề này, nói với Epoch Times hôm 17/9,  ông Su Ziyun (Panzer Su) Giám đốc Viện Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng của Viện Quốc phòng và An ninh (National Defense and Security Research) Đài Loan cho hay, gần đây liên tục có tin bất thường thanh trừng những nhân vật cấp cao trong nội bộ ĐCSTQ, cho thấy nguy cơ đối với quyền lực chính trị của ông Tập Cận Bình: Vấn đề Ủy viên Quốc vụ Tần Cương (cựu Ngoại trưởng), quan chức hàng đầu của Lực lượng Tên lửa, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa, và mới đây là trường hợp Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Lý Thượng Phúc.

Nhìn lại từ Đại hội 20 mà đặc biệt là sau hai kỳ họp (Nhân đại và Chính hiệp) năm nay của Trung Quốc khi nhiệm kỳ 3 chính thức của ông Tập bắt đầu, những các quan chức cấp cao từ Ủy viên Trung ương trở lên đều “đích thân do chính ông Tập lựa chọn”. Chuyên gia Đài Loan cho hay, những trường hợp bị thanh trừng lần này lại hoàn toàn khác những ngày đầu khi ông Tập lên nắm quyền, vì hồi đó đa số quan chức cấp cao (trong các hệ thống Đảng, Chính phủ và quân đội) bị thanh trừng không phải người do ông ấy đề bạt.

Ông Su Ziyun nói: “Hầu hết những lãnh đạo cấp cao này đều bị thanh trừng ngay sau khi nhậm chức chưa lâu, điều này hoàn toàn không phù hợp với văn hóa chính trị của ĐCSTQ. Nếu Tập Cận Bình vẫn có thể nắm toàn quyền thì những người này lại phải rời bỏ chức vụ sau thời gian ngắn do những lý do nào đó. Việc họ mất chức trong chưa đầy nửa năm sau khi nhậm chức là cái tát vào mặt Tập”.

Điều đó có thể cho thấy hệ thống chỉ huy cấp cao trong quân đội của ĐCSTQ đã có vấn đề lỏng lẻo, đồng thời cũng phản ánh rằng quyền lực chính trị của Tập Cận Bình có thể đã bị thách thức nghiêm trọng trong nội bộ. Ông nghi ngờ họ là lực lượng chống lại ông Tập Cận Bình, do biết được những thông tin không hay của những người này nên ông Tập đã phải “tự tát vào mặt mình”, vì thanh trừng họ không khác gì đánh vào chính “quân nhà Tập”.

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc (65 tuổi) của ĐCSTQ đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi tham dự cuộc họp toàn thể của Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-châu Phi (tại Bắc Kinh vào cuối tháng trước). Như vậy, trong vòng 3 tháng, ĐCSTQ có Ủy viên Quốc vụ thứ 2 được cho là đã “xảy ra sự cố”. Vụ việc trước đó, chỉ một tháng sau khi “mất tích” thì vào cuối tháng 7 ông Tần Cương bị cách chức Ngoại trưởng (vẫn giữ chức Ủy viên Quốc vụ), tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng ông Tần xuất hiện.

Giáo sư Feng Chongyi tại Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cũng nói với Epoch Times vào ngày 17/9 rằng tấn công ông Lý Thượng Phúc bây giờ, có nghĩa là tấn công vào ông Tập Cận Bình, bởi vì ông ta được thăng chức và thuộc phe Tập, vấn đề gây chú ý hơn vì ông ta không phải “người phe khác”. Tất nhiên, ông Tập Cận Bình sẽ nói rằng do những người này không trung thành. Mặc dù những quân nhân chuyên nghiệp này đều được ông Tập Cận Bình đề bạt, nhưng vì xuất thân của ông Tập ít có quan hệ với quân đội khiến giới quân đội không nể trọng ông, cho nên họ dễ nảy sinh quan điểm bất đồng.

Nhìn từ bối cảnh ông Lý Thượng Phúc xuất thân từ “dân công nghệ”, chuyên gia Đài Loan Su Ziyun chỉ ra, trên danh nghĩa thì ông Tập muốn chống lại xu thế bao vây công nghệ của Mỹ, nên trong những năm gần đây, ông đã đặc biệt bổ nhiệm những quan chức chuyên về khoa học công nghệ nhằm tăng cường nâng cấp quân sự, nhưng bối cảnh cạnh tranh giữa các phe phái trong quân đội sẽ khiến có người báo cáo sự việc lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội để có thể kéo những nhân vật thăng tiến thuộc phe cánh kia xuống…

“Thời gian đang đứng về phía dân chủ. Bây giờ Đài Loan chỉ cần làm cho tốt khả năng phòng thủ, còn ĐCSTQ sẽ đến lúc tự sụp đổ giống như Liên Xô trước đây”, chuyên gia Đài Loan này tự tin nhận định.

Ông Lý Thượng Phúc xuất thân từ hệ thống hàng không vũ trụ quân sự ĐCSTQ, là người đầu tiên giữ chức phó tổng tư lệnh chương trình không gian có người lái với tư cách là sĩ quan lực lượng hỗ trợ chiến lược. Ông Lý Thượng Phúc chuyển sang lĩnh vực trang bị quân sự từ gần 10 năm qua, vào năm 2017 trở thành Cục trưởng Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương, được bầu làm Ủy viên Quân ủy Trung ương tại Đại hội 20 của ĐCSTQ, đến tháng 3 năm nay được thăng chức Ủy viên Quốc vụ viện và kế nhiệm Ngụy Phượng Hòa làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.