Sau “Hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập Cận Bình” trực tuyến, Phó Chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Vương Kỳ Sơn đã bất ngờ có lần xuất hiện hiếm hoi trước công luận vào ngày 17 tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg, ông có phát biểu trực tuyến nói về “Hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập Cận Bình” cùng vấn đề cải cách và mở cửa của Trung Quốc.

新建项目 1 5
Tại diễn đàn kinh tế vào ngày 17/11, ông Vương Kỳ Sơn đã có phát biểu trực tuyến nhắc lại “Hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập Cận Bình” mới đây. (Ảnh chụp màn hình video Bloomberg)

Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg lần thứ 4 được tổ chức tại Singapore từ ngày 16 – 19/11.  Ngày 17/11, ông Vương Kỳ Sơn đã có bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn, nói về “Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Tập Cận Bình – Biden” tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/11. Ông Vương Kỳ Sơn cho rằng quan hệ Mỹ – Trung ảnh hưởng đến tương lai thế giới và hai bên nên hành động dựa theo đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã thống nhất, tiếp tục tập trung vào hợp tác và quản lý những vấn đề khác biệt.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc không thể biệt lập với thế giới và thế giới cũng không thể tách rời Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không thay đổi trong quyết tâm cải cách sâu sắc và mở cửa rộng rãi. Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục mở cửa cho đầu tư nước ngoài cho dù ngày càng nhiều nước lấy an ninh quốc gia làm lý do để nâng cao rào cản.

Lần xuất hiện hiếm hoi lần này của ông Vương Kỳ Sơn được giới quan sát chú ý và cho rằng là để lên tiếng thay cho ông Tập Cận Bình.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền tại Đại hội 18 ĐCSTQ, ông Vương Kỳ Sơn đã giữ vai trò “sa hoàng” chống tham nhũng, giúp ông Tập hạ bệ nhiều quan chức phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu về sau cho thấy ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn đang ở trong “hoàn cảnh tế nhị”. Giới quan sát có chỉ ra, ông Tập Cận Bình có những nghi ngờ với ông Vương Kỳ Sơn, đã xử lý một số thân tín của ông Vương như Đổng Hồng (Dong Hong), Nhậm Chí Cường…

Vào ngày 20/4 năm nay, ông Vương Kỳ Sơn xuất hiện tại lễ khai mạc Diễn đàn Bác Ngao châu Á (BFA). Khi người chủ trì buổi lễ giới thiệu ông lên phát biểu chào mừng thì ông nói rằng bản thân chỉ thay mặt ông Tập Cận Bình giới thiệu chương trình. Tờ Apple Daily (Hồng Kông) nhận định, phát biểu đó của ông Vương đã khơi dậy chú ý. Nhiều bình luận cho rằng ông Vương rõ ràng đang phải rất cẩn trọng với ông Tập, cho thấy căng thẳng trong nội bộ khiến ngay cả “bạn thân” của ông Tập như ông Vương Kỳ Sơn cũng không thấy an toàn.

Trong một diễn biến khác, tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg, Bộ trưởng Thương mại Raimondo của Mỹ cũng có phát biểu cho biết, Trung Quốc phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và “giữ lời hứa của mình”. Ví dụ trong hiệp định thương mại giai đoạn đầu, Trung Quốc hứa mua một lượng máy bay và nông sản nhất định của Mỹ nhưng đã không làm như vậy, đã không giữ lời hứa. Bà Raimondo nói rằng Mỹ sẽ tạm không tham gia “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” (CPTPP) giữa các nước châu Á-Thái Bình Dương, nhưng có thể bắt đầu một quá trình chính thức hơn vào đầu năm 2022 và cuối cùng sẽ hình thành một khuôn khổ kinh tế phù hợp ở châu Á. Bà cũng cho biết, Mỹ phải tăng nguồn cung bán dẫn trong nước, nhưng điều này có thể đạt được bằng cách cho phép các công ty nước ngoài tăng sản lượng tại Mỹ.

VIDEO: Hội đàm Mỹ-Trung: Ông Tập chào đón “lão bằng hữu”, ông Biden muốn “cạnh tranh thẳng thắn”

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: