Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 27/10 khi gặp Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Vương Nghị của Trung Quốc, đã bày tỏ lời chia buồn về cái chết của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhưng thật khó hiểu khi Tân Hoa Xã đưa tin đã không đề cập đến điều này.

Vuong Nghi Joe Biden
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Tổng thống Mỹ Biden hôm 28/10/2023 tại Mỹ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Vào ngày 27/10, Nhà Trắng đã công bố thông tin tóm tắt về cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Biden với nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Thông tin cho biết Tổng thống Biden nhấn mạnh cả Mỹ và Trung Quốc cần quản lý cạnh tranh trong quan hệ hai nước một cách có trách nhiệm, hai bên cần duy trì các kênh liên lạc cởi mở. Câu cuối cùng trong thông cáo báo chí của Nhà Trắng là Tổng thống Biden bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tuy nhiên, trong bản tin về cuộc gặp Biden – Vương Nghị do Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố vào ngày 27/10, lời chia buồn của ông Biden đã bị xóa bỏ. Thông tin chỉ cho hay: “Tổng thống Biden đã gửi lời chào tới Chủ tịch Tập Cận Bình, nêu rõ quan điểm coi trọng quan hệ với Trung Quốc và bày tỏ rằng Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu”.

Cách xử lý thông tin như vậy của cơ quan ngôn luận ĐCSTQ đã làm dấy lên sự chỉ trích từ cư dân mạng trên nền tảng mạng xã hội X bên ngoài Trung Quốc.

Nate H: “Được rồi, chuyện đáng xấu hổ này mọi người đều biết. Đừng tưởng thế là ‘thông minh’”.

NobodyDid: “Chính phủ Trung Quốc dường như đang cố gắng giảm thiểu tác động từ cái chết của ông Lý Khắc Cường”.

Qiangguocage: “Quỷ quyệt và vô liêm sỉ của ĐCSTQ chắc chắn đã lên đến đỉnh điểm, chưa từng thấy!”…

Sau khi công khai tin về cái chết của ông Lý Khắc Cường, tin tức về ông Tập Cận Bình vẫn được bố trí chiếm cứ vị trí trang chính của tờ Tân Hoa Xã, thông tin về cái chết của ông Lý vẫn ở vị trí thứ yếu, và các trang tin của các cơ quan truyền thông ĐCSTQ không chuyển sang màu đen trắng.

Ngoài ra cơ quan chức năng ĐCSTQ cũng kiểm duyệt, chặn bình luận của cư dân mạng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tưởng niệm, dù vậy một lượng lớn người dân vẫn tự phát đi dâng hoa viếng. Có thông tin, ĐCSTQ kiểm soát vấn đề đặt các mặt hàng tưởng niệm như hoa, nến… khi mua trực tuyến và gửi đến các trường đại học như Đại học Bắc Kinh, Trung ương Đoàn Thanh niên, Trường Đảng Trung ương, Quảng trường Thiên An Môn…