Theo Minghui.org, năm 2023 ít nhất 1.188 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án bất hợp pháp, gồm 810 người vào năm 2023 và 378 người vào những năm khác.

Phap Luan Cong
Các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án bất hợp pháp (từ trái sang phải): Bà Lý Phương Phương, ông Thái Hoa Hưng và ông Lý Kiến Tây. (Ảnh ghép Epoch Times)

Họ là những kỹ sư cao cấp, giáo sư đại học, họa sĩ, bác sĩ, nhà thiết kế, chánh án, nhà báo và giới tinh hoa xã hội khác, phân bổ ở 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương tại Trung Quốc Đại Lục.

Học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị kết án bất hợp pháp gồm 383 người trên 60 tuổi, 201 người trên 70 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất là 89 tuổi.

id14153896 2024 1 5 mh persecution panxing 1 Fotor 600x429 1
Năm 2023, 1.188 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp với thời hạn tù tính bằng năm (trục hoành). (Ảnh: Minghui.org)

Dưới đây là một vài trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ kết án oan sai:

Bác sĩ Lý Kiến Tây nổi tiếng tại Hạ Môn bị kết án 5,5 năm tù

id14153897 2024 1 5 mh
Bác sĩ Lý Kiến Tây nổi tiếng tại Hạ Môn (Ảnh: Minghui.org)

Sáng ngày 23/11/2023, trong một phiên điều trần qua video, bác sĩ Lý Kiến Tây, học viên Pháp Luân Công ở Hạ Môn, bị kết án 5,5 năm tù, và bị Tòa án quận Tập Mỹ phạt 50.000 nhân dân tệ (~ 170 triệu VNĐ).

Bác sĩ Lý Kiến Tây, 54 tuổi, là học trò của cố bác sĩ Lý Kha nổi tiếng tại Trung Quốc Đại Lục. Ông đã tham gia biên tập và xuất bản cuốn “Y học cổ truyền Trung Quốc chuyển động tròn”, được coi là tác phẩm kinh điển thứ 5 của y học cổ truyền Trung Quốc, và khá nổi tiếng trong cộng đồng y tế.

Ông đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm. Không chỉ khỏi bệnh dạ dày và bệnh khớp nghiêm trọng mà không cần dùng thuốc, ông còn được khai mở trí tuệ, có thể nhanh chóng hiểu được những vấn đề y tế khó. Nhiều người đã tìm đến ông để giao lưu học hỏi.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lý Kiến Tây đã bị giam giữ, bị bắt cóc và vu khống trái phép.

Dù chịu áp lực tinh thần rất lớn, nhưng ông vẫn giữ vững vị trí số một về năng lực kinh doanh và khối lượng kinh doanh của đơn vị. Ông đã hành nghề y hơn 30 năm, điều trị cho hơn 100.000 bệnh nhân và cứu sống nhiều bệnh nhân.

Bà Lý Phương Phương tại Thẩm Dương bị kết án trái pháp luật lần thứ 3

id14153910 2023 5 13 shenyang li fangfang 600x863 1
Bà Lý Phương Phương tại Thẩm Dương (Ảnh: Minghui.org)

Học viên Pháp Luân Công Thẩm Dương Lý Phương Phương bị bắt cóc vào ngày 3/8/2022 và bị đưa đến trại giam. Cuối tháng 1/2023, bà bị kết án oan 5 năm 6 tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ (~ 34 triệu VNĐ).

Bà Lý Phương Phương khoảng 50 tuổi, tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ của Đại học Thẩm Dương và là giám đốc điều hành khu vực Đông Bắc của McDonald’s.

Thấy rằng mẹ mình sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe đã nhanh chóng được cải thiện mà không cần dùng thuốc, bà Lý đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày của bà cũng nhanh chóng biến mất.

Trước đó, bà từng bị kết án oan 2 lần. Ngày 21/5/2009, bà và mẹ bà bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Tại đây, họ bị buộc phải lao động nô lệ và bị tra tấn.

Ngày 27/10/2014, bà Lý Phương Phương lại bị Tòa án quận Hòa Bình thành phố Thẩm Dương kết án bất hợp pháp 7,5 năm tù giam. Bà bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, bị bức hại tới mức phát bệnh đau tim.

Ngày 3/8/2022, bà lại bị bắt cóc khi nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân, bị kết án oan và giam tại Trại giam số 1 Thẩm Dương.

Bà Mã Vân tại Hắc Long Giang bị kết án 8 năm tù oan

id14153982 2024 1 5 mh mayun
Bà Mã Vân tại Hắc Long Giang (Ảnh: Minghui.org)

Bà Mã Vân, học viên Pháp Luân Công 59 tuổi, ở thành phố Kê Tây, Hắc Long Giang, bị bắt cóc vào ngày 22/4/2023. Ngày 20/11/2023, tòa án ra phán quyết. Bà bị kết án oan 8 năm tù và bị tống tiền 20.000 nhân dân tệ (~ 68 triệu VNĐ).

Ông Thái Hoa Hưng tại tỉnh Quảng Đông bị kết án 3 năm tù oan

id14154003 2023 7 20 195254 0
Ông Thái Hoa Hưng tại tỉnh Quảng Đông (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 6/4/2023, ông Thái Hoa Hưng, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù và bị Tòa án quận Lệ Loan, Quảng Châu tống tiền bằng cách phạt ông 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu VND). Nguyên nhân là vì ông đã phát tán tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công trong khi đang làm việc tại Quảng Châu.

Ông Thái Hoa Hưng sinh tháng 1/1980. Ông đến Quảng Châu vào năm 2012 và làm việc trong một nhà máy ở làng La Cương, phố Quân Hòa, quận Bạch Vân.

Tối ngày 19/3/2023, ông đặt một tờ rơi nói rõ sự thật về Pháp Luân Công trước cửa một hộ gia đình trên phố Lục Thanh, làng La Cương và bị chủ nhà tố cáo. Ngày 21/3/2023, ông bị bắt cóc đến Trại giam quận Bạch Vân.

Sau đó, ông bị bắt bất hợp pháp và bị chuyển đến Viện kiểm sát quận Bạch Vân, rồi đến Viện kiểm sát quận Lệ Loan, Quảng Châu, và Tòa án quận Lệ Loan.

Ngày 19/6/2023, ông Thái Hoa Hưng bị đưa đến Nhà tù Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông và bị tra tấn.

Ông Ngô Thiệu Bình, Luật sư nhân quyền Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, từng nói với Epoch Times: “Có thể thấy rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không tập trung vào sự thật hay bằng chứng. Nó chỉ phụ thuộc vào lập trường chính trị của họ, vì họ tin vào Pháp Luân Công, chứ không phải do họ phạm tội gì.”

“Cho dù ĐCSTQ viện bất kỳ lý do hay danh nghĩa nào để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công thì đều là bất hợp pháp. Nó không có cơ sở pháp lý trong nước, cũng như cơ sở pháp lý quốc tế.”

Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật gia bao gồm 5 bài tập thiền định nhẹ nhàng, chậm rãi, an hòa, dựa trên các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992.

Môn tu luyện này nhanh chóng trở nên phổ biến rộng rãi nhờ những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của người tập. Đến năm 1999, theo ước tính chính thức của chính phủ Trung Quốc, Pháp Luân Công đã thu hút khoảng 70-100 triệu người tập luyện.

Lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã coi sự phổ biến của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với sự cai trị của đảng. Tháng 7/1999, ông ta đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này.

Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, vài triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện, ước tính từ 1,5 đến 2,5 triệu người bị giam trong các trại lao động vào năm 2010.

Bình Minh (t/h)