Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư đã chúc mừng Trung Quốc khi nước này tự tuyên bố đã “thắng lợi toàn diện” trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Embed from Getty Images

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình được công bố trên tờ China Daily, ông Guterres đã công khai cảm ơn ông Tập và chính phủ Trung Quốc về những nỗ lực của đất nước “trong cuộc chiến chống đói nghèo một cách tuyệt đối”.

“Tôi muốn gửi lời khen tới ngài vì tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của ngài,” cựu thành viên của đảng Xã hội chủ nghĩa Bồ Đào Nha viết.

Tháng trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố công khai rằng không một người nào trong số 1,4 tỷ dân của quốc gia này sống đói nghèo.

Ông Tập khẳng định điều này có nghĩa là ĐCSTQ đã đạt được “mục tiêu trăm năm đầu tiên” là tạo ra một “xã hội thịnh vượng vừa phải” vào năm 2021, ngay cả khi nó gây ô nhiễm cho trái đất theo cách mà bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất không thể sánh được, tờ Breitbart bình luận.

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng chớp cơ hội này để ca ngợi ông Tập, nói rằng tuyên bố đất nước không còn nghèo đói của ông Tập là một “phép màu vĩ đại trong lịch sử xóa đói giảm nghèo của nhân loại”.

Tiếp đó, tờ China Daily cũng bổ sung thêm vào “giai điệu ca ngợi” bằng cách đăng tải thông điệp ông Guterres đích thân chúc mừng chính phủ Trung Quốc và Chủ tịch Tập, nói rằng ông tin rằng Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn và đáp ứng cam kết “không bỏ lại ai phía sau”.

Ông Guterres nói thêm: “Nó cho thấy tầm quan trọng của cam kết chính trị ở tất cả các cấp chính quyền và sự ổn định chính sách để cải thiện điều kiện sống của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Nó cũng nhấn mạnh cơ hội của các mô hình phát triển theo định hướng đổi mới, xanh, cởi mở nhằm thực hiện lời hứa cho tất cả mọi người.”

“Tất cả chúng ta phải tiếp tục làm việc không mệt mỏi để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho tất cả mọi người và thu hẹp khoảng cách về thu nhập và bất bình đẳng xã hội ở mọi nơi, đồng thời đạt được các mục tiêu theo Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu,” Tổng thư ký LHQ nói thêm.

Tuy nhiên, thực tế nhiều dữ liệu cho thấy tình trạng nghèo đói và chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng của Trung Quốc vẫn còn nghiêm trọng.

Ngày 17/2, tạp chí Caijing của Trung Quốc đã đăng bài viết phân tích tình hình tiêu dùng ở Trung Quốc, theo đó chỉ ra rằng do dịch COVID-19 và nhiều yếu tố phức tạp khiến thu nhập của người dân Trung Quốc năm 2020 sẽ giảm khoảng 1,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ (RMB). Cùng với tình trạng tăng trưởng thu nhập đi xuống nghiêm trọng là xu hướng tiêu dùng của người dân giảm và xu hướng tiết kiệm của họ tăng lên. So với năm 2019, tiết kiệm theo năm của các hộ gia đình Trung Quốc đã tăng 1,6 nghìn tỷ RMB. Dưới tác động kép của tăng trưởng thu nhập chậm lại nghiêm trọng và tiêu dùng sụt giảm khiến tiêu dùng của cả năm 2020 của người Trung Quốc lần đầu tiên bị sụt giảm kể từ năm 1978.

Ngày 18/1, khi Trung Quốc công bố thành tích kinh tế năm 2020, tổ chức tư vấn Chính trị và Kinh tế độc lập Thiên Vận (Tianjun) đã phân tích những vấn đề liên quan nhất đến sinh kế của người dân Trung Quốc là thu nhập, tiêu dùng và giảm nghèo, chỉ ra từ dữ liệu cho thấy cái gọi là trụ cột quan trọng của “tuần hoàn kinh tế nội bộ”: tiêu dùng trì trệ và nhu cầu trong nước xuống thấp; nguyên nhân chính là do thu nhập của người dân giảm và giá cả tăng nhanh. Đánh giá về tình hình hiện tại cho thấy số liệu tiêu thụ của người Trung Quốc không khả quan do ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng thời số lượng lớn thành phần hộ gia đình mắc nợ vì các khoản vay mua nhà ở, về lâu dài sẽ gây bội chi tiêu dùng khiến tăng trưởng tiêu dùng khô cạn.

Trong cuộc họp Lưỡng hội (Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương chính trị) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra vào cuối tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường không biết cố tình hay vô ý đã tuyên bố “thu nhập hàng tháng của 600 triệu người ở Trung Quốc chỉ là 1.000 nhân dân tệ”.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: