Vài ngày trước, Bắc Kinh đã triệu tập một cuộc họp cấp trung ương, tuyên bố sẽ trừng phạt quan chức “nằm ườn” (không làm gì). Các nhà phân tích tin rằng chính quyền không thể làm gì trước phong trào “nằm ườn” trong giới quan chức.

Quan chức DCSTQ ngủ gật
Hình ảnh quan chức ĐCSTQ ngủ gật trong kỳ họp lưỡng hội năm 2018. (Ảnh chụp màn hình video)

Tham nhũng trong bộ máy quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng tràn lan. Không chỉ vậy, quan chức các cấp đều rơi vào tình trạng “nằm ườn”, càng làm nổi bật sự yếu kém trong năng lực quản lý của ĐCSTQ, tiếng oán thán trong dân chúng ngày càng nhiều.

Ngày 15/6, một cuộc họp đặc biệt đã được tổ chức tại Bắc Kinh, nhằm chấn chỉnh chủ nghĩa hình thức ở cấp trung ương và giảm bớt gánh nặng cho cấp cơ sở ở Trung Quốc. Cuộc họp tuyên bố sẽ khuyến khích các quan chức hành động và tập trung vào việc chấn chỉnh các hành vi như “nằm ườn” “thói quan liêu”.

Hội nghị nhấn mạnh, các “lãnh đạo cao nhất” phải đích thân triển khai công việc giảm nhẹ gánh nặng, đích thân đặt vấn đề quan trọng, đích thân giải quyết các vấn đề quan trọng. Cơ quan lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo các cấp phải thực sự đi đầu và nêu gương trong việc đẩy mạnh thực hiện.

Từ lâu, giới quan chức của ĐCSTQ đã rơi vào tình trạng buông lỏng quản lý. Trong những năm gần đây, giới quan chức còn sa vào tệ nạn cờ bạc, hút hít ma túy, chơi game, mua sắm trực tuyến, xem nội dung khiêu dâm, thậm chí ngoại tình trong giờ làm việc.

Nhật báo Nam Phương từng chỉ ra rằng có nhiều yếu tố dẫn đến tâm lý “nằm ườn” trong giới quan chức ĐCSTQ.

Một số “cán bộ nằm ườn” có tâm lý “làm hay không làm cũng thế, làm nhiều hay làm ít cũng thế”. Một số cán bộ có tâm lý “nằm ườn” liên quan đến việc khó phá vỡ “mức trần” thăng tiến ở một số nơi. Ngoài ra, một số công chức chính phủ nói rằng lương của họ đã bị cắt giảm, thậm chí một số công chức địa phương đã vài tháng không được trả lương.

Ngày 1/5, tạp chí “Cầu Thị” của ĐCSTQ đã đăng bài phát biểu của ông Tập Cận Bình. Trong đó, đích thân ông Tập thừa nhận rằng có nhiều hiện tượng “nằm ườn” xuất hiện trong nội bộ ĐCSTQ.

Ngày 22/1, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước ra văn bản chỉ rõ “cán bộ nằm ườn” phải bị trừng trị, “cán bộ không thể sống như thế này”.

Trước tình trạng này, ngày 17/6, ông Lý Nguyên Hoa, nhà sử học sống ở Úc, nói với The Epoch Times: “Điều này cho thấy hai vấn đề. Một là toàn bộ nền kinh tế của ĐCSTQ đang thất bại, vì vậy họ đổ lỗi cho thất bại kinh tế là do quan chức nằm im. Hai là ĐCSTQ áp bức quan chức dưới danh nghĩa trấn áp tham nhũng. Nếu quan chức không có cơ hội tham nhũng thì họ sẽ không làm gì, vì vậy đã hình thành một hiện tượng nằm ườn khác.”

Ông Lý Nguyên Hoa chỉ ra rằng việc lựa chọn các quan chức của ĐCSTQ không dựa trên năng lực thực tế, mà dựa trên sự thân cận và hối lộ. Vì vậy, điều này đã khiến các quan chức của họ nằm ườn nếu họ không có cơ hội sử dụng quyền lực của mình để trục lợi.

Ngoài lòng trung thành, thước đo thành tích chính trị của ĐCSTQ là biếu tiền cho cấp trên. Nhưng hiện giờ từ trên xuống dưới đều thiếu tiền, nên việc chỉnh đốn không có tác dụng.

Ông Ngô Tộ Lai, một học giả ở Hoa Kỳ, phân tích rằng trước kia, chính quyền trung ương liên tục tăng cường đầu tư vào các dự án địa phương. Các quan chức địa phương không chỉ kiếm được lợi, mà còn đạt được nhiều thành tựu chính trị. Trong những năm gần đây, động lực trục lợi này đã biến mất, và toàn bộ nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ.

“Chu kỳ kinh tế hiện tại đã bị chính phủ lâm thời dần dần phá vỡ. Sau đó, 3 năm dịch bệnh COVID-19, cùng với việc cố tình tách khỏi thế giới phương Tây, chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói khiến tất cả quan chức đều ngồi chờ, không biết làm gì. Nên xuất hiện hiện tượng nằm ườn, buông lỏng quản lý là điều khó tránh khỏi.”

Ông Ngô Tộ Lai tin rằng việc ĐCSTQ chấn chỉnh tình hình chỉ vô ích. Vì nền kinh tế bất động sản đang thất bại, nền kinh tế định hướng xuất khẩu đang bất ổn, và nền kinh tế công thương nghiệp vừa trải qua một bước thụt lùi lớn.

Vì vậy, chính quyền địa phương không thể trục lợi, họ đành phải chờ sự chỉ đạo của cấp trên, giống như con lừa kéo cối xay, đẩy một cái thì quay một vòng.

Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một luật gia sống ở Úc, cũng nói rằng tình hình lười biếng chung của các quan chức là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc của ĐCSTQ.

Bởi sự cai trị của ĐCSTQ dựa vào hàng chục triệu quan chức. Hiện giờ các quan chức cấp cơ sở đều nằm ườn, điều đó có nghĩa là toàn bộ nền tảng thống trị của ĐCSTQ đã bị lung lay. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị cực kỳ sâu sắc của ĐCSTQ.