Bộ An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã công bố tiêu chuẩn mức lương tối thiểu của 31 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc, trong đó Thượng Hải vẫn đứng đầu danh sách với mức 2690 RMB (khoảng 8,7 triệu VNĐ). Có 15 tỉnh mức lương tối thiểu dưới 2000 RMB, trong đó thấp nhất ở Liêu Ninh với 1420 RMB mỗi tháng (khoảng 4,6 triệu VNĐ).

shutterstock 2187807773
Nông dân đang vận chuyển khoai tây ở huyện Loan Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: chinahbzyg/ Shutterstock)

Nhiều nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư (5/6), rằng Bộ Nhân sự và An sinh xã hội Trung Quốc gần đây đã công bố tiêu chuẩn mức lương tối thiểu của tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc (tính đến ngày 1/7/2023). Theo đó Thượng Hải đứng đầu danh sách với 2690 RMB, có 15 tỉnh mức lương tối thiểu từ 2000 RMB trở lên. Theo tình hình tiêu chuẩn tiền lương tối thiểu ở 31 tỉnh/thành Trung Quốc, lương của người lao động ở Thượng Hải đã tăng 100 RMB so với năm trước và vẫn đứng đầu ở mức 2.690 RMB. Tiêu chuẩn lương tối thiểu theo giờ được điều chỉnh từ 23 RMB lên 24 RMB. Tuy vậy, mức lượng tối thiểu ở Tứ Xuyên là 2100 RMB, 20 RMB/ giờ. Mức lương tối thiểu thấp nhất là ở Liêu Ninh với 1420 RMB, 14,3 RMB/ giờ.

Ông Xu, một người dân ở Thành Đô, cho rằng mức lương ở địa phương nhìn chung không cao, thêm vào vấn đề giá các nhu yếu phẩm ngày càng tăng nên cuộc sống người dân ngày càng khó. Ông nói: “Mỗi giờ công có hơn 20 RMB (khoảng 65.000 VNĐ)  là tương đối thấp, vì giá cả hàng hóa hiện nay cao. So với các doanh nghiệp nhà nước bình thường thì mức lương này chênh lệch nhiều. Một ngày làm việc trung bình không quá 8 giờ, chỉ được 160 RMB (khoảng hơn 500 ngàn Việt Nam). Nhưng có không ít người làm bán thời gian mỗi ngày chỉ kiếm được 100 – 120 RMB…”

Ông Xu cũng cho biết nhiều dự án hiện đã bị dừng lại, nhiều lao động nhập cư không thể tìm được việc làm.

50% số người có việc làm với mức lương tối thiểu chưa tới 2000 RMB

Theo thông tin, ngoài Thượng Hải, năm nay Trung Quốc còn có nhiều tỉnh/thành khác lần lượt nâng mức lương tối thiểu như Hà Bắc, Sơn Tây, Quý Châu, Thanh Hải, An Huy, Thiểm Tây… Hiện nay Trung Quốc có 15 tỉnh có mức lương tối thiểu tháng từ 2000 RMB trở lên, đó là Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Hà Bắc, Thiểm Tây, Thiên Tân, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, An Huy, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hà Nam. Phần còn lại dưới 2.000 RMB.

Về vấn đề này, một cư dân mạng ở Sơn Tây đã viết trên Weibo rằng ngay cả với mức lương tối thiểu 2000 RMB cũng đã rất khó khăn cho cuộc sống, nhưng thực tế (trừ các khoản bảo hiểm…) mức lương tối thiểu 1780 RMB [ở Sơn Tây] thì người lao động chỉ được 1500 RMB. Một cư dân mạng khác cho biết, mức lương tối thiểu hàng tháng của người này là 1900 RMB, phần còn lại được trả dưới dạng lương phúc lợi, có thể bị công ty khấu trừ bất cứ lúc nào.

Năm 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc họp báo Quốc hội rằng thu nhập hàng tháng của 600 triệu người dân Trung Quốc chỉ khoảng 1000 RMB. Khi đó phát biểu này đã làm dấy lên thảo luận sôi nổi trong và ngoài Trung Quốc.

Thất nghiệp còn thê thảm hơn lương thấp

Ông He, một nhà bình luận thời sự ở Vũ Hán, nói với Đài RFA rằng mức lương tối thiểu do nhà chức trách Trung Quốc công bố có thể không chính xác, hiện nay nhiều công ty tuyển dụng công nhân với mức lương mới đã hứa, nhưng khi ký hợp đồng lại đưa ra mức thấp hơn. Ông nói: “Hiện nay nguồn tài chính của nhiều chính quyền nhiều địa phương đã cạn kiệt, các chủ doanh nghiệp cũng trong cảnh vật lộn. Số liệu của nhà chức trách chỉ dùng cho tham khảo, vì nhà chức trách không cưỡng chế thực hiện được nên chúng ta chỉ xem số liệu đó cho vui”.

Vấn đề thất nghiệp ở Trung Quốc còn đáng báo động hơn vấn đề lương tối thiểu. Vì không tìm được việc làm, nhiều phụ nữ lên mạng xã hội kiếm sống bằng ca hát, khoe thân hình nuột nà hay bán hàng online…

Nhà bình luận thời sự Shensi nói với RFA rằng điều nghiêm trọng hơn tình trạng thất nghiệp là cơ quan chức năng Trung Quốc không mấy quan tâm bảo vệ người lao động theo như Luật Lao động: “Nhiều công ty làm việc hơn 12 tiếng, từ 8h sáng đến 11h đêm, thời gian làm việc dài nhưng lương thấp, vấn đề làm thêm giờ rất nghiêm trọng, có người cả tháng không có ngày nghỉ Chủ nhật, nhiều người cả tháng chỉ có một ngày nghỉ, nhiều người thất nghiệp thậm chí không trả được tiền thuê nhà. Đặc biệt là nhiều sinh viên đại học rất hoang mang cho tương lai”.

Theo RFA

  • Mời quý vị xem thêm video: Con đường lừa lọc để cướp đoạt và thâu tóm đất đai ở Trung Quốc