Tháng 12/2022 là tháng thứ ba liên tiếp sản xuất giảm mạnh nhất trong gần 3 năm đại dịch, đồng thời cũng là tháng số ca lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tăng đột biến trên phạm vi toàn Trung Quốc, theo Reuters đưa tin.

shutterstock 2160994709
(Ảnh minh họa: humphery/ SHutterstock)

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc công bố con số chính thức chỉ số PMI (chỉ số quản lý sức mua) là 47,0 cho tháng 12, giảm từ 48,0 của tháng 11. Trong một cuộc thăm dò trước đó của Reuters, các nhà kinh tế từng dự đoán chỉ số PMI tháng 12 sẽ vẫn giữ nguyên ở 48,0. Điểm mốc 50 là phân biệt giữa thu hẹp và tăng trưởng hàng tháng.

Như vậy, đây là lần sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2020 những ngày đầu đại dịch.

Đây là con số PMI chính thức đầu tiên được đưa ra kể từ khi chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ chính sách kiểm dịch zero-COVID.

Trong tình huống các con số chính thức về tình hình dịch tễ của nhà nước Đại Lục còn thiếu tính thuyết phục, thì các tổ chức y tế thế giới đưa ra những nhận định của mình.

Cơ sở y tế Airfinity của Anh quốc cho rằng số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đã đạt 18,6 triệu trong tháng 12. Việc tăng đột biến số người ốm sẽ khiến thiếu nhân công lao động, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng mạnh đến năng lực sản xuất.

Đồng thời, nhu cầu mua hàng giảm do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khi lãi suất tăng, đồng thời lạm phát toàn cầu và chiến tranh ở Ukraine có thể làm chậm hơn nữa hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, những nhân tố đó gây ảnh hưởng xấu cho lĩnh vực sản xuất của nước này và cản trở sự phục hồi kinh tế.

“Những đơn hàng cho năm tới ở hầu hết các nhà máy mà tôi biết, đều đang ở dưới mức mà họ có thể đạt được vào thời điểm này trong năm. Rất nhiều nhà máy mà tôi đã nói chuyện có mức 50%, một số dưới 20%,” theo Cameron Johnson, một đối tác của hãng tư vấn chuỗi cung ứng Tidalwave Solutions.

“Vì vậy, cho dù Đại Lục mở cửa thì sản xuất vẫn chậm lại, do phần còn lại của nền kinh tế thế giới đang chậm lại. Các nhà máy sẽ có công nhân, nhưng họ sẽ không có đơn đặt hàng.”

NBS cho biết 56,3% trong số các nhà sản xuất được khảo sát cho biết họ đã bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh trong tháng 12, tăng 15,5 điểm phần trăm so với tháng trước, mặc dù phần lớn cũng cho biết họ kỳ vọng tình hình sẽ dần cải thiện.

Hy vọng phục hồi

“Mặc dù (chỉ số PMI của nhà máy) thấp hơn dự kiến, nhưng các nhà phân tích thực sự khó đưa ra dự báo hợp lý trong tình trạng không (có thông tin) chắc chắn của virus trong tháng qua,” theo Zhou Hao, nhà kinh tế trưởng tại công ty môi giới Guotai Junan International.

“Nói chung, chúng tôi tin rằng điều tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc đã qua, và phục hồi kinh tế mạnh mẽ đang ở phía trước.”

Các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm của Hoa Lục trong tuần này đã cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực ăn uống và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh việc phục hồi tiêu dùng sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ số PMI phi sản xuất, trong đó có hoạt động của ngành dịch vụ, đã giảm xuống 41,6 từ 46,7 trong tháng 11, cũng đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

Chỉ số PMI tổng hợp chính thức, kết hợp sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 42,6 từ 47,1.

“Những tuần trước Tết Âm lịch sẽ vẫn là thời gian thách thức đối với thị trường dịch vụ, vì mọi người sẽ không muốn ra ngoài và mua hàng hóa trừ phi cần thiết do sợ bị nhiễm bệnh,” theo nhận định của ông Mark Williams, nhà kinh tế trưởng châu Á tại Capital Economics.

“Tuy nhiên, triển vọng sẽ sáng sủa hơn vào khoảng thời gian mọi người trở về sau kỳ nghỉ Tết, (với kỳ vọng rằng tới lúc đó) số ca nhiễm mới sẽ giảm (sau khi đạt đỉnh), đồng thời phần lớn người dân đã trải qua nhiễm COVID-19 và cảm thấy họ đã miễn dịch ở một mức độ nào đó.”

Một phương diện khác, trong khi các báo chí và truyền thông hải ngoại báo cáo tình hình dịch bệnh căng thẳng, thì hiện nay thông qua các hoạt động trong nước, đặc biệt là các phương tiện truyền thông, giới chức Đại Lục đang trấn an dân chúng rằng tình hình dịch bệnh đã nằm trong kiểm soát.

Ngay tại Vũ Hán, nơi mà cuối năm 2019 người ta phát hiện ra con virus chao đảo thế giới này, các hoạt động mừng năm mới được tổ chức rất nhộn nhịp.

“Nói chung, bây giờ tôi và bạn bè cảm thấy tương đối tích cực và lạc quan,” một gia sư họ Wu (29 tuổi) nói với Reuters. “Nhiều người cũng ra khỏi nhà tham gia các hoạt động.”

Tuy nhiên, vấn đề cơ sở y tế thiếu thốn và mối lo ngại về tính nguy hiểm của con virus này, đặc biệt là với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, vẫn được người dân lưu ý.

“Chúng ta đều biết rằng đặc biệt đối với người trung niên và người già, đặc biệt là những người trên 60 tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi loại virus này,” ông Wu nói.

Bên một hàng dài người xếp hàng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Tongji ở Vũ Hán, cơ sở chính dành cho bệnh nhân COVID-19, cụ bà Huang (72 tuổi) chia sẻ, “Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi không có năng lượng. Tôi không thể thở được. Tôi từng có sức khỏe tốt. Tôi đã chụp X-quang để kiểm tra phổi của mình… Bệnh viện này rất rắc rối, phải chờ đợi rất là lâu.”

Thiên Đức